Bắt đối tượng tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng

ANTD.VN - Ngày 7-1, CAQ Kiến An, TP Hải Phòng cho biết đã khởi tố bị can về hành vi tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép đối với Lê Quốc Huy (biệt danh Huy "Bi", 29 tuổi), trú tại phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, CAQ Kiến An phát hiện Lê Quốc Huy có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động phi pháp đã xác lập chuyên án.

Khoảng 1h sáng 2-1, tổ công tác làm nhiệm vụ tuần tra đã phát hiện và bắt giữ đối tượng Huy cùng tang vật là 1 khẩu súng đã tháo rời và 3 viên đạn.

Đối tượng và tang vật

Tại cơ quan điều tra, Huy khai nhận hành vi vi phạm của mình.  Trước đó Huy hẹn với đối tượng khác mang “hàng nóng” đến khu vực ngã 5 quận Kiến An để giao nhận và khi vừa nhận xong thì bị cơ quan Công an bắt giữ.

Kết luận giám định của Viện khoa học hình sự -  Bộ Công an cho thấy, khẩu súng mà lực lượng chức năng thu giữ được của Huy là súng bắn đạn đa năng cỡ 12 ly, thuộc vũ khí quân dụng; 3 viên đạn là đạn ghém cỡ 12 (không phải đạn quân dụng).

Được  biết, Huy là đối tượng mới bị Tòa án nhân dân Tối cao tuyên phạt 24 tháng tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý (tháng 10-2018), hiện đang trong thời gian tại ngoại, chờ thi hành án.

CAQ Kiến An đã tạm giam Lê Quốc Huy để tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.