Bắt đối tượng tàng trữ ma túy tổng hợp

ANTĐ - Lang thang cùng vợ và bạn trên đường Nguyễn Lương Bằng, Nguyễn Quý Thắng, SN 1986, trú tại phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, bị lực lượng tuần tra của Đại đội CSCĐ đặc nhiệm, Trung đoàn CSCĐ - CATP Hà Nội kiểm tra, phát hiện trong túi quần có 4 gói ma túy tổng hợp.

4h30 sáng qua (17-10), trong khi làm nhiệm vụ tại khu vực đường Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa, tổ tuần tra của Đại đội CSCĐ đặc nhiệm do Trung úy Nguyễn Văn Hùng phụ trách, đã phát hiện 3 đối tượng (2 nam, 1 nữ) đi bộ trên vỉa hè có biểu hiện nghi vấn. Kiểm tra hành chính các đối tượng, tổ tuần tra phát hiện trong túi quần phía bên trái của Nguyễn Quý Thắng có 4 gói nilon đựng chất bột màu trắng. Khai thác tại chỗ đối tượng này, các chiến sỹ CSCĐ được biết đó là ma túy tổng hợp (đập đá), có trọng lượng khoảng 27 gam. Những người cùng đi với Thắng được làm rõ gồm Trịnh Anh Phương, SN 1983, trú tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai (bạn Thắng) và Ngô Kim Anh, SN 1988, ở phường Khương Mai, quận Thanh Xuân (vợ Thắng).

Tổ tuần tra đã lập biên bản, dẫn giải Thắng và các đối tượng liên quan, cùng tang vật về trụ sở CAP Quang Trung để giải quyết. Trên đường đi, Thắng đã rút trong người ra một xấp tiền để hối lộ các chiến sỹ CSCĐ xin tha. Hành vi này đã bị tổ tuần tra Đại đội Cảnh sát cơ động đặc nhiệm nghiêm khắc cảnh cáo, lập biên bản thêm tội hối lộ người thi hành công vụ, bàn giao cho CAP Quang Trung xử lý. Tại trụ sở cơ quan công an, số tiền Thắng hối lộ tổ tuần tra nhưng không thành, được kiểm đếm là 25 triệu đồng. Hiện CAP Quang Trung đang phối hợp với Đội CSĐT tội phạm về ma túy - CAQ Đống Đa tiếp tục làm rõ nguồn gốc số ma túy có trong người Thắng và hành vi phạm tội của các đối tượng liên quan khác để xử lý.