Bắt đối tượng sử dụng biển giả vận chuyển hàng lậu

ANTĐ -Rạng sáng 17-12, Đội chống hàng lậu và buôn bán hàng cấm (PC 46), Công an Thành phố Hà Nội bắt giữ một xe chở hàng lậu trên tuyến đường từ Lạng Sơn về Hà Nội.

Chiếc xe ô tô mang biển kiểm soát 98K 57 – 58 chay với tốc độ cao trên tuyến Quốc lộ 1A hướng từ Lạng Sơn về Hà Nội đã bị đội chống buôn lậu và buôn bán hàng cấm (PC46)- CATP Hà Nội thực hiện lệnh kiểm tra. Lái xe Nguyễn Văn Nam (SN1986) khai nhận thường trú tại thôn Xuân Bình, xã Đại Xuân, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Những dấu hiệu nghi vấn của Nam đã không thể qua mặt được lực lượng Công an. Bởi vậy mà đối tượng Nam đã phải thừa nhận BKS đang lắp trên xe là biển giả.

Đối tượng Nam và phụ xe bị tạm giữ tại cơ quan Công an

Đến lúc này, cơ quan công an yêu cầu Nam xuất trình các loại hóa đơn, chứng từ và chứng minh nguồn gốc xuất xứ của  lô hàng khoảng 10 tấn chủ yếu là đồ điện gia dụng, quần áo, vải vóc có nhãn mác Trung Quốc.

Chiếc BKS giả Nam dùng để định "qua mặt" lực lượng Công an

Trước đó, chiều 16-12, khi Nam đỗ xe ở bãi đất thuộc thị trấn Đồng Đăng, Lạng Sơn có 1 người đàn ông tên Hùng ra thuê chở hàng về Hà Nội với giá 4 triệu đồng tiền cước.

Sau khi lấy lời khai tại trụ sở cơ quan cảnh sát điều tra, toàn bộ hàng hóa và phương tiện vận chuyển đã được đội chống buôn lậu và buôn bán hàng cấm (PC46) bàn giao cho đội quản lý thị trường số 4 (Chi cục quản lý thị trường Hà Nội) tạm giữ, niêm phong chờ xác minh xử lý.