TP.HCM:

Bắt đối tượng sát hại chị họ cướp vàng

ANTĐ - Sau khi sát hại người chị họ cướp sạch vòng vàng nữ trang, đối tượng trốn ra tận Nghệ An nhưng vẫn không thoát.

Liên quan đến vụ “em họ cố sát chị để cướp vàng” xảy ra tại lô B4 chung cư phường 3 thuộc tổ dân phố 43, phường 3, quận 4, TP.HCM như ANTĐ đã thông tin, mới đây cơ quan CSĐT công an quận 4 xác nhận, đã bắt giữ được đối tượng gây án, là Nguyễn Ngọc Tuấn (SN 1962, ngụ quận 5, TP.HCM). Nạn nhân của vụ án án là bà Hoàng Thị Vân (SN 1967 – là chị họ của Tuấn) đã qua cơn nguy kịch, nay sức khỏe bình phục.

Hiện trường vụ án

Theo thông tin điều tra, Tuấn với quan hệ là em họ hay tìm đến nhà của bà Vân, tại căn hộ số 323 chung cư phường 3 nói trên để chơi. Thời gian gần đây do không việc làm nên Tuấn đến thường xuyên hơn

Sáng 7/11 Tuấn lại đến nhà bà Vân chơi. Lúc này chồng, con đều đi làm, bà Vân ở nhà 1 mình. Do thấy bà Vân đeo nhiều vòng vàng nữ trang nên Tuấn nảy sinh lòng tham.

Lợi dụng lúc bà Vân mất cảnh giác, Tuấn dùng dao tấn công, cắt 1 nhát ở cổ và đâm vào bụng làm bà Vân gục tại chỗ. Nghĩ rằng bà Vân đã chết nên Tuấn lột sạch vòng vàng của người chị họ rồi thản nhiên rời căn hộ.

Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của các nhân chứng

Khi Tuấn vừa cất bước đi, bà Vân vùng dậy, gắng gượng chạy ra ngoài kiêu cứu. Sau đó bà Vân có chạy xuống căn hộ 324 cách đó 1 cầu thang để tri hô rồi gục tại đây. Thời điểm này có nhiều người chủ yếu là người già và trẻ em phát giác Tuấn đi xuống cầu thang chung cư nhưng truy đuổi theo không kịp.

Bà Vân được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Nhưng sau đó bà Vân đã thoát chết. Ngay sau khi xảy ra vụ án, công an quận 4 đã vào cuộc đã xác định kẻ gây án chính là Tuấn – em họ bà Vân.

Được biết sau khi gây án, Tuấn bỏ trốn ra tỉnh Nghệ An. Khi báo chí đăng tải thông tin, công an địa phương này đã phát giác ra Tuấn nên đã bắt giữ.

Hiện tổ công tác công an quận 4 đang di lý Tuấn về TP.HCM để điều tra, xử lý về hành vi “giết người” và “cướp tài sản”.