Bắt đối tượng móc túi hành khách ở sân bay

ANTĐ - Lợi dụng sân bay đông người, các đối tượng tiến hành trộm cắp tài sản của hành khách khi vừa đặt chân xuống sân bay.

Khoảng 11h ngày 13-4, tại khu vực ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất, bà Nguyễn Ngọc Trinh (SN 1959, quốc tịch Đài Loan- Trung Quốc) cùng em ruột là Nguyễn Thế Hải (SN 1974, ngụ Huyện Hóc Môn) đang di chuyển hành lý ra khu vực bãi đậu xe thì Nguyễn Thị Mỹ (SN 1972, ngụ tỉnh Cà Mau) lại gần bà Trinh, dùng áo khoác che giỏ xách của bà Trinh đang đeo trên vai để lấy trộm ví trong đó Theo bà Trinh, trong ví có 167.000 Đài tệ (tương đương với khoảng 125 triệu đồng).

Tuy nhiên, khi đối tượng Mỹ vừa rút ví ra khỏi túi xách thì bị anh Hải phát hiện và chộp lấy tay của Mỹ lại làm chiếc ví rơi xuống đất. Đúng lúc Bùi Thanh Hùng (SN 1973, ngụ Quận Gò Vấp) chạy đến xô Mỹ ra xa anh Hải để cho đối tượng Mỹ bỏ chạy. Anh Hải đuổi theo và cùng An ninh sân bay bắt giữ 2 đối tượng trên giao Công an Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh.

Tại cơ quan công an, Mỹ khai nhận gặp Hùng trên chuyến xe từ Cà Mau lên Tp.Hồ Chí Minh, sau đó, đối tượng Hùng rủ đến sân bay trộm tài sản. Tuy nhiên, đối tượng Hùng không thừa nhận hành vi đồng phạm với Mỹ. Công an Quận Tân Bình tạm giữ Mỹ xử lý và đưa Hùng vào trung tâm bảo trợ xã hội.