Bắt đối tượng mạo danh từ thiện để chiếm đoạt tiền của nhà hảo tâm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Với thủ đoạn lập trang facebook tên “Quỹ từ thiện cộng đồng”, Trần Văn Mạnh sao chép các hình ảnh về những hoàn cảnh khó khăn được đăng trên báo rồi lồng ghép tài khoản cá nhân để kêu gọi từ thiện. Chỉ trong thời gian ngắn, đối tượng này đã chiếm đoạt được hơn 600 triệu đồng.

Ngày 31-10, Công an thành phố Hải Phòng thông tin, các đơn vị nghiệp vụ vừa bắt giữ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng của các nhà hảo tâm bằng hình thức kêu gọi từ thiện qua mạng.

Cơ quan Công an lấy lời khai của Trần Văn Mạnh

Cơ quan Công an lấy lời khai của Trần Văn Mạnh

Cụ thể, qua công tác điều tra, xác minh, các CBCS Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Hải Phòng phối hợp với Phòng 7, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an đã phát hiện và bắt giữ Trần Văn Mạnh (SN 1996, trú tại quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng) liên quan đến lừa đảo qua mạng xã hội.

Căn cứ các tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Trần Văn Mạnh về hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra, từ tháng 5- 2020 đến nay, Trần Văn Mạnh tạo trang Facebook với tên “Quỹ từ thiện cộng đồng”. Trần Văn Mạnh đã lấy thông tin, hình ảnh những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở chuyên mục nhân ái trên các trang báo điện tử uy tín, sau đó chỉnh sửa, lồng ghép tài khoản cá nhân để kêu gọi nhà hảo tâm quyên góp từ thiện.

Bằng thủ đoạn trên, Trần Văn Mạnh đã chiếm đoạt khoảng hơn 600 triệu đồng của các nhà hảo tâm nhưng không thực hiện bất kỳ một hoạt động từ thiện nào như đã cam kết.