Bắt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt xe mô tô của người nước ngoài

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Công an quận Tây Hồ, Hà Nội điều tra, làm rõ và bắt giữ Phạm Văn Trinh (1995), trú tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đối tượng Trinh

Đối tượng Trinh

Từng làm nghề buôn bán xe máy cũ tại phố Đào Duy Từ, nhưng do nợ nần nên Trinh đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản để lấy tiền chi trả cho chủ nợ.

Để thực hiện hành vi này, Trinh đã lên mạng xã hội và biết được một người nước ngoài trú tại phường Quảng An có bán chiếc xe máy Suzuky - Hayate. Sau khi trao đổi thỏa thuận giá cả xong, Trinh đã hẹn đến xem xe và giao dịch mua bán. Tại đây, Trinh đề nghị chủ xe cho đi thử và được đồng ý.

Sau khi chạy thử xe, Trinh quay lại yêu cầu chủ xe đưa giấy tờ để Trinh xem và cầm luôn rồi xin đi thử lần nữa. Để tạo lòng tin, Trinh đưa cho chủ xe chiếc ví, do tin tưởng nên nạn nhân đã cho Trinh đi thử tiếp lần 2 và đối tượng đã không quay lại.

Biết bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nạn nhân đã đến trình báo tại Công an phường Quảng An.

19h ngày 21-8, Đội Cảnh sát hình sự CAQ Tây Hồ phối hợp với Công an phường Quảng An làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên địa bàn đã phát hiện đôi nam nữ đi xe máy BKS 29E1-931.36, có biểu hiện nghi vấn và kiểm tra hành chính.

2 người này đã không xuất trình được giấy tờ tùy thân, và bị tổ công tác đưa về trụ sở Công an phường để làm rõ. Tại đây, nhân thân đối tượng được làm rõ là Phạm Văn Trinh và Phạm Thị Kiều Linh, là hai vợ chồng.

Quá trình đấu tranh khai thác, cơ quan Công an xác định đối tượng là kẻ gây ra vụ lừa đảo chiếm đoạt xe máy của người nước ngoài.

Trinh khai nhận do thấy trên mạng xã hội giao bán xe, đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Với thủ đoạn xem xe xong bỏ chạy, Trinh đã thực hiện trót lọt 2 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Số tài sản trên, Trinh đem bán tại chợ xe máy chùa Hà, quận Cầu Giấy.