Bắt đối tượng hành hạ cháu bé bị câm bẩm sinh trong khách sạn

ANTĐ - Sau hơn 10 ngày sống chui lủi, Nguyễn Thanh Sơn, nghi can hành hạ cháu bé bị câm bẩm sinh trong khách sạn đã bị cơ quan công an phát hiện và bắt giữ.
Chiều ngày 25-9, thượng tá Mai Chiến Thắng – Phó trưởng CATP Vinh, Nghệ An cho biết, vừa tiến hành bắt giữ đối tượng Nguyễn Thanh Sơn (42 tuổi) ở phường Hà Huy Tập, TP.Vinh – người có liên quan trong vụ án cháu bé câm bẩm sinh được tìm thấy trong khách sạn với nhiều vết thương trên cơ thể.

Theo đó, sự việc xảy ra vào ngày 16-9, nhân viên khách sạn Hoàng Anh 1 đã tìm thấy cháu Nguyễn A.T. trong tình trạng bị đa chấn thương. Ngay sau đó, T. được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Bắt đối tượng hành hạ cháu bé bị câm bẩm sinh trong khách sạn ảnh 1
Sau nhiều ngày điều trị, hiện sức khỏe của cháu T. đã ổn định nhưng tinh thần vẫn hoảng loạn


Cháu T. nhập viện trong tình trạng bị thương nhiều nơi trên cơ thể, đặc biệt là phần mông bị trầy, bộ phận sinh dục sưng nề, bầm tím. Cháu T. được Sơn dẫn đi từ ngày 16-8. Đến ngày 13-9, Sơn dẫn cháu T. đến thuê phòng ở khách sạn Hoàng Anh 1. 

Sau nhiều ngày không thấy Sơn dẫn con trai về vợ chồng anh Nguyễn Văn Sỹ và chị Trần Thị Giang đã gọi điện truy vấn và được Sơn tiết lộ nơi cháu T. đang ở.

Ngày 23-9, Sơn nhiều lần nhắn tin vào máy chị Giang để tâm sự cũng như “thanh minh” việc mình không đánh cháu T.

Được biết, Sơn là đối tượng nghiện ngập, có vợ và 2 con gái nhưng đã ly hôn. Hiện 2 con ở với mẹ còn Sơn đi thuê phòng để ở trọ.

Sau gần 10 ngày lẩn trốn, khoảng 16h30 chiều 25-9, CATP Vinh đã bắt được đối tượng Nguyễn Thanh Sơn khi đang ẩn nấp tại khối 12, phường Bến Thủy, TP.Vinh, Nghệ An.
Hiện cơ quan công an đang tiến hành đấu tranh để lấy lời khai của đối tượng Nguyễn Thanh Sơn.