Bắt đối tượng dọa tiêm nhiễm HIV để đòi nợ

ANTĐ - Ngày 12-9, Phòng CSHS CATP Hà Nội đã bắt 3 đối tượng để làm rõ hành vi đe dọa tiêm nhiễm HIV, cưỡng đoạt tài sản. 

Các đối tượng gồm: Mạc Văn Đô (SN 1974), Phạm Văn Phương (SN 1972), đều trú ở Hiệp Cát, Nam Sách, Hải Dương và Dương Văn Thắng (SN 1977, trú tại Hương Lâm, Hiệp Hoà, Bắc Giang. 
Theo hồ sơ vụ án, trước đây, Hà (là cháu của Đô, chưa xác định lai lịch) có đưa 30 triệu đồng cho anh Hoàng Anh Tuấn (SN 1974, trú tại ngõ 41 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa) để nhờ đưa người đi nước ngoài nhưng Tuấn Anh không thực hiện được. Sau đó, Hà đã liên tục gọi điện, chửi bới, đe doạ gia đình anh Tuấn để đòi lại tiền. Không đòi được, Hà thuê Đô đòi tiền cho mình. 
Ngày 11-9, Đô bàn với Phương, Thắng đi xe taxi từ Hải Dương lên Hà Nội, gọi điện đe doạ, nếu anh Tuấn không trả tiền, đối tượng sẽ cho cả nhà bị nhiễm HIV. Sợ hãi anh Tuấn đồng ý rồi hẹn các đối tượng đến quán cà phê Hương Sơn, ở 32 Điện Biên Phủ (Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội) đưa tiền cho chúng. Khi bọn chúng đang nhận tiền, thì bị Phòng CSHS CATP Hà Nội bắt quả tang.

CATP Hà Nội đã bắt giữ các đối tượng, lập hồ sơ xử lý.