Bắt đối tượng đâm trọng thương trung úy cảnh sát

ANTĐ - Ngày 24-4, CATP Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) ra thêm quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Nguyễn Văn Tuấn (biệt danh Tuấn cô đơn, SN 1987, trú tại Chu Mẫu, phường Vân Dương, thành phố Bắc Ninh) về hành vi “Cố ý gây thương tích đối với người thi hành công vụ”. 

Trước đó, ngày 28-3, lợi dụng sơ hở của anh Nguyễn Trường Giang (SN 1984) ở Vân Dương, thành phố Bắc Ninh trong khi để xe máy NOUVO BKS: 99H1- 5093 ở chân cầu thang của gia đình, Nguyễn Văn Tuấn đã đột nhập và trộm cắp chiếc xe mang đi sơn lại màu đen, tháo biển kiểm soát và sử dụng cho mục đích cá nhân. Ngày 12-4, công an thu được xe tang vật và đủ cơ sở, chứng cứ chứng minh Tuấn trộm cắp nên đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi “Trộm cắp tài sản”, ra lệnh bắt tạm giam với Tuấn. Quá trình bắt theo lệnh bắt tạm giam Tuấn đã trốn khỏi địa phương, CATP Bắc Ninh đã ra Quyết định truy nã số 03 đối với Tuấn. 

Ngày 21-4, phát hiện Tuấn đang có mặt tại phường Vân Dương, CATP Bắc Ninh phối hợp công an phường triển khai vây bắt. Khi phát hiện tổ công tác, Tuấn đã dùng dao nhọn đâm trọng thương Trung úy Ngô Nhân Hùng - cán bộ Đội CSĐT tội phạm về TTXH - CATP Bắc Ninh rồi bỏ trốn. Đến ngày 23-4, Tuấn bị bắt ở TP Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh khi đang trên đường trốn chạy.