Bắt đối tượng chiếm đoạt 170.000 USD, trốn truy nã “đỏ”

ANTĐ - Đó là Alexander Công Giáp, bị Interpol truy nã từ tháng 8-2014 về hành vi chiếm đoạt số tiền 170.000 USD.

Chỉ huy Phòng CSĐT tội phạm về ma túy CATP Hà Nội ngày 26-2 xác nhận, đơn vị phối hợp với Cục Đối ngoại, Bộ Công an đã bàn giao cho nhà chức trách Mỹ đối tượng Alexander Công Giáp, đang bị Interpol truy nã “đỏ” về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu, từ tháng 8 đến tháng 12-2008, Alexander Công Giáp đã lừa đảo một phụ nữ bằng hình thức mời chào cơ hội đầu tư, qua đó chiếm đoạt số tiền 170.000 USD. 

Đối tượng Alexander Công Giáp

Cuối tháng 1-2015, qua công tác nghiệp vụ, trinh sát Đội 5 Phòng CSĐT tội phạm ma túy Công an Hà Nội nắm được thông tin Alexander Công Giáp đang lẩn trốn tại TP HCM. Đi sâu xác minh, trinh sát phát hiện đối tượng trốn truy nã “đỏ” đang thuê một căn hộ chung cư trên đường Lý Chính Thắng (phường 8, quận 3), với giá gần 600 USD/tháng. Tuy nhiên, địa chỉ này Công Giáp ít khi xuất hiện, bởi ông ta liên tục di chuyển giữa Việt Nam và một số nước trong khu vực Đông Nam Á.
Ngày 29-1, Công Giáp vừa từ Thái Lan về Việt Nam, đã bị các trinh sát Đội 5 phối hợp với CATP Hồ Chí Minh bắt giữ.