Bắt đối tượng cầm đầu đường dây vận chuyển trái phép ma túy liên tỉnh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Trần Văn Nhũ còn có tên gọi khác là Trần Văn Dũng (SN 1969), trú tại phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội là kẻ điều hành đường dây ma túy liên tỉnh, đã bị bắt sau thời gian lẩn trốn...

Hai đối tượng Nhũ và Minh

Hai đối tượng Nhũ và Minh

Đối tượng Dũng từng có 5 tiền án, đã bị Đội 2, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - Công an TP Hà Nội bắt giữ vào đầu tháng 11-2020.

Trước đó, thực hiện kế hoạch của Công an TP Hà Nội về “Triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT trên địa bàn Thủ đô trong thời gian diễn ra các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của cả nước, tạo tiền đề chuẩn bị các điều kiện bảo vệ Đại hội Đảng cấp thành phố và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII”, các trinh sát Đội 2, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội đã tăng cường công tác nắm tình hình, phát hiện và đánh trúng nhiều ổ nhóm tội phạm ma túy.

Qua đó, đã phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng cực lớn từ Nghệ An về Hà Nội tiêu thụ do Trần Văn Nhũ cầm đầu. Đối tượng Nhũ hoạt động với phương thức và thủ đoạn rất tinh vi như: thường xuyên thay đổi chỗ ở, địa điểm giao, nhận ma túy và trang bị vũ khí 'nóng', sẵn sàng chống trả khi bị lực lượng chức năng phát hiện, truy đuổi...

Quá trình thu thập tài liệu, Đội 2 xác định Nhũ liên quan đến Phạm Anh Tuấn (SN 1975), trú tại phường Trần Hưng Đạo, quận Hai Bà Trưng, là đối tượng cầm đầu đường dây chuyên cung cấp ma túy với số lượng lớn cho Nhũ.

Cũng nằm trong chuyên án này, trưa ngày 2-11, tổ công tác Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an TP Hà Nội phát hiện và bắt giữ Trần Ngọc Minh, là đối tượng liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy với Nhũ và các đối tượng này đang chuẩn bị giao dịch hàng 'trắng'... Từ lời khai của Minh, các chiến sỹ Đội 2, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Công an TP Hà Nội đã bắt giữ Nhũ, thu nhiều tang vật liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, tháng 8-2020, dưới sự chỉ đạo của Đại tá Trương Thọ Toàn, Trưởng phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Công an TP Hà Nội và sự nỗ lực của CBCS, các trinh sát Đội 2 đã bắt giữ Phạm Anh Tuấn và Dương Thanh Tùng (SN 1981, trú tại tòa nhà T3, Chung cư Sun Grand City Aesidence, đồng thời triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy cực lớn liên quan đến các đối tượng trên, thu giữ gần 7kg ma túy và 1 khẩu súng, đảm bảo an toàn lực lượng tham gia phá án.

Quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở của Phạm Anh Tuấn và Dương Thanh Tùng tại phòng 1810, tòa nha T3 chung cư Sun Grand City Aesidence, tổ công tác đã phát hiện, thu giữ 9 bánh bột màu trắng có tổng trọng lượng 3069,69 gam, giám định sơ bộ kết luận là chất heroin; 11 túi nilon màu trắng bên trong đựng nhiều viên nén hình tròn có tổng trọng lượng 2573, 520 gam, giám định sơ bộ kết luận là ma túy tổng hợp loại MDMA; 1 túi nilon màu trắng bên trong đựng tinh thể màu trắng có khối lượng 0,140 gam, giám định sơ bộ kết luận là ma túy tổng hợp loại Methamphetamin; 6 điện thoại di động, 1 khẩu súng ngắn bằng kim loại, 1 hộp tiếp đạn bên trong lắp 7 viên đạn và nhiều đồ vật tài liệu có liên quan...

Cơ quan CSĐT Công an Công an TP Hà Nội xác định nhóm đối tượng Tuấn và Tùng đều liên quan đến hoạt động của đường dây mua bán trái phép chất ma túy do Nhũ cầm đầu.