Bắt đền yếm vỡ bị đánh bất tỉnh

ANTĐ - Trên đường đi ăn giỗ, anh Khiêm và chú họ bị va quệt khiến xe bị vỡ yếm, người thanh niên dẫn tới quán sửa xe rồi gọi một số đối tượng tới đánh.

Ngày 16-5, Đồn Công an số 19 tiếp nhận đơn trình báo của anh Nguyễn Đăng Khiêm về việc khoảng 19h tối 15-5, anh Khiêm cùng người chú họ là anh Lê Long Trọng đi ăn giỗ ở Xuân Đỉnh, trên đường về dừng xe lại giữa đường thì có một nam thanh niên điều khiển chiếc xe máy va quệt với xe của anh khiến xe bị vỡ yếm. Hai anh bắt đền thì nam thanh niên trên dẫn đến quán sửa xe gần đó rồi gọi thêm một số đối tượng khác đến đánh anh Trọng bị chấn thương sưng phù nề mặt, thái dương tụ máu, bầm tím mắt phải, rách dọc mũi, xương mũi chính bị biến dạng... bị bất tỉnh phải đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Nam Thăng Long.

Lực lượng Đồn Công an số 19 đã khẩn trương đến hiện trường, xác minh sự việc nêu trên, ghi lời khai của các nhân chứng  truy tìm ra số đối tượng đã gây thương tích cho anh Trọng. Qua truy xét, Đồn Công an số 19 đã xác định nhóm đối tượng trên gồm Nguyễn Văn Cường (SN 1991), trú tại Yên Nội, Liên Mạc, Từ Liêm; Phạm Quốc Tuấn (SN 1989), trú tại đường Nguyễn Hoàng Tôn, Xuân Đỉnh, Từ Liêm; Bùi Hoàng Anh (SN 1993); Nguyễn Xuân Hiếu (SN 1991) và Nguyễn Đình Tuấn (SN 1980), cả 3 đều trú tại xã Xuân Đỉnh, Từ Liêm.

Đồn Công an số 19 đã lập hồ sơ ban đầu, chuyển các đối tượng về CAH Từ Liêm để đấu tranh làm rõ các tình tiết liên quan. Tại cơ quan công an, qua sàng lọc đối tượng, xác định đối tượng chính trong vụ việc này là Nguyễn Văn Cường và Phạm Quốc Tuấn. Phạm Quốc Tuấn hiện là nhân viên bảo vệ một siêu thị điện máy trên đường Phạm Văn Đồng, còn Nguyễn Văn Cường là lao động tự do. Theo lời khai của các đối tượng tại cơ quan công an, nguyên nhân của vụ việc là do tất cả đã uống rượu, không kiểm soát được hành vi, khi nghe tin bạn bị bắt đền vì chiếc yếm vỡ nên đã cùng đến đánh nạn nhân bất chấp hậu quả. Hiện CAH Từ Liêm đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng để tiếp tục điều tra.