Bắt đầu nậu ma túy “ẵm” 5 bánh heroin, 1000 viên ma túy tổng hợp

ANTĐ - Quật ngã đối tượng và kiểm tra trong cốp chiếc xe Sirius, cảnh sát đã thu giữ 5 bánh heroin và 1000 viên ma túy tổng hợp.

Công an huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội vừa điều tra khám phá chuyên án vận chuyển, buôn bán trái phép ma túy, bắt quả tang đối tượng Tráng A Nhà (SN 1988), ở bản Lóong Luông, xã Lóong Luông, huyện Mộc Châu, Sơn La tàng trữ trái phép 5 bánh heroin và 5 túi nilon chứa 1000 viên ma túy tổng hợp.

Tráng A Nhà bị bắt tại xã Pà Cò, Mai Châu, Hòa Bình

Trước đó, vào cuối năm 2011, Đội Cảnh sát hình sự - CAH Phúc Thọ, thành phố Hà Nội phát hiện đường dây vận chuyển, mua bán ma túy số lượng lớn từ Sơn La về Hà Nội do Tráng A Nhà cầm đầu. Do hoạt động phạm pháp của Tráng A Nhà và đồng bọn thực hiện diễn ra tinh vi, không theo quy luật nhất định nên việc theo dõi, triệt phá gặp nhiều khó khăn. Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, ngày 11-11-2011, CAH Phúc Thọ đã lập chuyên án mang bí số 130C, đồng thời huy động lực lượng, biện pháp nghiệp vụ tập trung triệt xóa.
Bắt đầu nậu ma túy “ẵm” 5 bánh heroin, 1000 viên ma túy tổng hợp ảnh 2

5 bánh heroin và 1000 viên ma túy tổng hợp

Sau hơn 1 năm theo dõi, đến ngày 28-2 vừa qua, ban chuyên án phát hiện Tráng A Nhà lợi dụng đêm tối mang ma túy với số lượng lớn từ Sơn La về Hà Nội tiêu thụ nên đã tổ chức phá án. Ngay lập tức lực lượng CSHS – CAH Phúc Thọ phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Bộ Công an và CAH Mai Châu, Hòa Bình đã tổ chức vây bắt, bắt quả tang Tráng A Nhà đang điều khiển xe máy mang ma túy kể trên về Hà Nội

Tại cơ quan công an, Tráng A Nhà khai nhận đã đi bộ sang Lào để mua số ma túy, sau đó mang trở lại nội địa để bán kiếm lời. Hiện CAH Phúc Thọ đã bàn giao đối tượng, hồ sơ cùng tang vật vụ án cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – CATP Hà Nội tiếp tục điều tra mở rộng.

Thông tin chi tiết về đối tượng Tráng A Nhà và quá trình triệt phá chuyên án 130C, mời quý vị đón đọc trên báo An ninh Thủ đô, số ra ngày 2-4