Bắt “đầu nậu” cần sa, ma túy tổng hợp

ANTĐ - Hộ khẩu thường trú ở phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, nhưng Nguyễn Minh Thắng, 25 tuổi, thường xuyên thuê nhà trọ sống. Cuối năm 2013, Thắng chuyển đến thuê trọ tại ngôi nhà 2 tầng ở ngõ 402 phố Bạch Mai, phường Bạch Mai. Ngay những ngày đầu tiên, sinh hoạt bất thường của vị khách trọ trẻ tuổi này đã bị Trung tá Nguyễn Hữu Cơ, CSKV cụm dân cư số 5 phường Bạch Mai để ý. 

Thắng thường ru rú trong nhà cả ngày, thỉnh thoảng mở cửa ra ngoài trong thời gian rất ngắn, rồi quay vào. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, Thắng tiếp xúc, trao đổi với những thanh niên ăn mặc sành điệu, ở đầu ngõ 402. Có hôm, nửa đêm Thắng vẫn xuất hiện ở gần nhà trọ. Những dấu hiệu nghi vấn  này được Trung tá Cơ báo cáo BCH CAP Bạch Mai. Trinh sát hình sự CAP Bạch Mai lập tức lên kế hoạch xác minh, và nắm được nhiều khả năng, Thắng là “đầu nậu” ma túy.

22h ngày 1-1, một tổ công tác CAP Bạch Mai “ém” ở đầu ngõ 402 Bạch Mai, theo sát và bất ngờ đột kích vào ngôi nhà trọ 2 tầng, khi Thắng vừa quay về. Đúng như nhận định, trên tầng 2, cơ quan Công an thu giữ nhiều “bánh” dạng thảo mộc, qua giám định là cần sa, có trọng lượng hơn 1,3 kg; 235 viên nén, giám định là ma túy tổng hợp, cùng dao lam, túi nilon nhỏ, cân tiểu ly, 15 triệu đồng. Bước đầu, Thắng khai nhận mua ma túy để bán kiếm lời. Một lạng cần sa, Thắng mua với giá 1,2 triệu đồng, bán được khoảng 1,7 triệu đồng. Bản thân Thắng cũng nghiện ma túy tổng hợp. Ngày 9-1, CAP Bạch Mai đã chuyển đối tượng cùng tang vật đến CQĐT CAQ Hai Bà Trưng để xử lý về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.