Bắt đầu cuộc phiêu lưu

ANTĐ - Cái gật đầu với VFF giúp HLV Hoàng Văn Phúc thỏa ước mơ theo đuổi cả sự nghiệp là được dẫn dắt ĐT Việt Nam. Thế nhưng, quyết định đó cũng có thể khiến ông bước vào cuộc phiêu lưu đầy mạo hiểm. 

Lên nắm ĐT Việt Nam tạm quyền có thể sẽ cuộc phiêu lưu đầy sóng gió với

ông Hoàng Văn Phúc trong nghiệp cầm quân

Không dễ hưởng trọn niềm vui

Việc ông Phúc nhận lời tạm quyền khiến lãnh đạo VFF mừng ra mặt trong bối cảnh bị các ứng viên đồng loạt “tẩy chay”. Thế nên, dù chưa chính thức nhậm chức (vì phải chờ Tổng cục TDTT phê duyệt) song ông Phúc đã sớm nhận được sự “ưu ái” từ VFF. Cụ thể, ông Phúc được toàn quyền lên danh sách dự 2 trận vòng loại Asian Cup 2015, mặc dù đó là bản danh sách VFF ấn vào tay ông. Ngoài ra, HLV Phúc sẽ không phải chịu bất cứ áp lực thành tích nào, sau khi VFF đã sớm “giương cờ trắng” tại sân chơi vốn bị xem là quá tầm này. Nói tóm lại, ông Phúc có thể thong dong lên tuyển, vừa nhận mỗi tháng cả trăm triệu đồng, vừa hưởng lương và giữ ghế HLV trưởng CLB trẻ HN T&T. Thậm chí một lãnh đạo VFF còn bỏ ngỏ khả năng cho ông Phúc chính thức nắm tuyển dài hạn, nếu có màn ra mắt ấn tượng. Có điều, ở một môi trường phức tạp như đội tuyển, và đặc biệt dưới cách hành xử “tiền hậu bất nhất” vốn đã thành… thương hiệu của VFF, không dễ để ông Phúc có thể hưởng trọn niềm vui. 

Tại cuộc trả lời báo chí chiều qua (14-1), phóng viên đã đặt câu hỏi “tế nhị” cho VFF, rằng “Nếu ông Phúc không hoàn thành tốt công việc, ĐT Việt Nam thi đấu quá kém cỏi, liệu VFF có dám chịu trách nhiệm chung với HLV trưởng?”. Rất hùng hồn, Phó chủ tịch phụ trách truyền thông Nguyễn Lân Trung trả lời: “VFF cam kết sẽ tạo cho HLV cảm giác luôn có VFF đứng sau, tạo mọi điều kiện giúp đỡ và là chỗ dựa cho họ dù lúc thành công hay khi thất bại”. Nghe lãnh đạo VFF nói, nhìn lại những gì tổ chức này đã làm, nhiều người từ vui mừng đã dần chuyển sang âu lo cho HLV Hoàng Văn Phúc.

Nhiều âu lo

Ở bất cứ cuộc tuyển chọn HLV trưởng ĐT Việt Nam nào, dù bất cứ ứng viên nào được chọn cũng được cho là dũng cảm. Ông Phúc cũng không phải ngoại lệ, mặc cho VFF đã cởi “chiếc gông” thành tích vốn đóng đinh trên chiếc ghế HLV trưởng ĐT bao lâu nay. Vẫn chưa ai quên trường hợp của người tiền nhiệm Phan Thanh Hùng. Cũng giống như ông Phúc, HLV Phan Thanh Hùng là người phút chót đứng ra nhận lời dẫn dắt đội tuyển, sau khi VFF bị các ứng viên lần lượt quay lưng. Nhưng sau thất bại AFF Cup, VFF ngay lập tức chấm dứt hợp đồng, trả ông Hùng về CLB chủ quản không thương tiếc, dù bản thân Liên đoàn thừa nhận có phần lỗi trong nguyên nhân thất bại đó.

Ở khía cạnh nào đó, việc ông Phúc không phải nhận chỉ tiêu thành tích lại mang đến nhiều âu lo. Giả thiết đặt ra, nếu ĐT Việt Nam thi đấu bết bát tại 2 trận Vòng loại Asian Cup sắp tới, ông Phúc chắc chắn bị trả về, đồng thời phải đối mặt nguy cơ vĩnh viễn không được gọi lại tuyển, dù chỉ làm trợ lý. HLV Lư Đình Tuấn hay mới đây là HLV Phan Thanh Hùng là những điển hình. Với cách hành xử của VFF, khả năng “tin dữ” đến với Hoàng Văn Phúc là rất cao, cao như khả năng ĐT Việt Nam sẽ thất bại tại 2 trận sắp tới. Thế nên, nhận lời tạm quyền ĐTQG có thể giúp HLV Hoàng Văn Phúc thỏa ước mơ nhưng chưa biết chừng, đó sẽ là nỗi ân hận lớn nhất trong sự nghiệp cầm quân của ông thầy 49 tuổi này. Trước một đối tác như VFF, mọi việc hoàn toàn có thể xảy ra.

26-27 tuyển thủ được gọi tập trung

VFF cho biết sẽ cùng HLV lên danh sách sơ bộ tập trung ĐTQG đợt 1 năm 2013, rồi sẽ rút xuống còn khoảng 26-27 tuyển thủ. ĐT Việt Nam sẽ chính thức tập trung ngày 23-1 và đá giao hữu với CLB Ulsan Hyundai (Hàn Quốc) ngày 31-1, trước khi bắt đầu hành trình Asian Cup 2015.