Bắt cướp dưới gầm cầu Long Biên

ANTĐ - Theo chỉ huy CAP Phúc Xá, quận Ba Đình (Hà Nội): Từ đầu tháng 6-2013 đến nay, quanh khu vực chợ Long Biên xảy ra một số vụ kẻ gian lợi dụng đêm tối hoặc sáng sớm, trà trộn vờ làm người đi chợ để trộm cắp, móc túi, cướp giật tài sản của nhân dân. Do trị giá tài sản mất cắp không lớn, nhiều bị hại không đến trình báo cơ quan công an.

Nắm được thông tin trên, lực lượng CSHS CAP Phúc Xá đã tổ chức lực lượng phục kích, nhận diện những đối tượng nghi vấn. Qua rà soát, CAP Phúc Xá thấy nổi lên Phan Văn Thịnh (SN 1997), quê ở huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Bỏ nhà xuống lang thang ở Hà Nội 3-4 tháng nay, Thịnh cùng một số người cùng quê đến thuê trọ trên địa bàn phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm sinh sống. Cứ chập tối hoặc sáng sớm, một số đối tượng mò đến khu vực chợ Long Biên “làm ăn”. 6h30 ngày 12-6, trinh sát CAP Phúc Xá phát hiện Thịnh lang thang ở khu vực gầm cầu, áp sát một phụ nữ trung niên đang mua hoa quả. Vờ tạo cảnh xô đẩy, Thịnh vươn tay giật đứt chiếc dây chuyền vàng của bị hại rồi bỏ chạy, đến cổng chợ Long Biên thì bị CAP Phúc Xá bắt giữ, thu hồi tang vật. Hiện vụ việc đang được Đội CSHS CAQ Ba Đình điều tra mở rộng.