Bất cứ thành phố nào có sân bay quốc tế đều nguy cơ bị lây nhiễm Ebola

ANTĐ -Tổng giám đốc WHO Margaret Chan cảnh báo, bất cứ thành phố nào có sân bay quốc tế đều có nguy cơ bị lây nhiễm Ebola.

Thống kê chính thức số người chết do dịch Ebola lên tới 1.069 người

Theo thông tin từ WHO cho hay, các bằng chứng cho thấy số người mắc bệnh và thiệt mạng được thông báo chính thức “không phản ánh đúng quy mô của đại dịch”. WHO cho rằng cần những biện pháp mạnh mẽ để chặn đứng dịch.

Các thống kê chính thức cho thấy số nạn nhân thiệt mạng do dịch Ebola ở Tây Phi đã tăng lên đến 1.069 người. Sierra Lione, Liberia và Guinea là các tâm chấn của đại dịch. Dịch Ebola sẽ còn tiếp tục diễn biến phức tạp trong thời gian tới.

Ngày 14-8, WHO đã trấn an rằng, nguy cơ lây truyền virus Ebola qua du lịch hàng không là không lớn, bởi virus Ebola không lây lan qua đường không khí. Trước đó hãng hàng không Kenya Airlines đã bác bỏ yêu cầu ngừng bay tới Tây Phi.

Việt Nam tạm dừng đưa khách tới vùng có dịch bệnh Ebola, đồng thời kiểm soát dịch bệnh Ebola chặt chẽ tại các sân bay.


Trong buổi họp báo ở Geneve, Thụy Sĩ, bà Isabelle Nuttall, Giám đốc WHO phụ trách mạng lưới cảnh báo và ứng phó toàn cầu nhấn mạnh, không giống các bệnh truyền nhiễm như cúm hay bệnh lao, Ebola không lây truyền qua đường không khí, mà chỉ lây truyền khi tiếp xúc trực tiếp với các dịch tiết ra từ những vết thương trên cơ thể của người bị bệnh.
Khả năng có hành khách trên máy bay bị nhiễm Ebola là rất thấp và nếu có, thì khả năng các hành khách khác cũng như phi hành đoàn trên cùng chuyến bay tiếp xúc với dịch trên cơ sở người này còn thấp hơn.
Ngược lại Bờ Biển Ngà đã cấm hành khách từ Guinea, Liberia và Sierra Leone bay tới nước này và yêu cầu hãng hàng không quốc gia Air Cote d'Ivoire ngừng bay tới ba quốc gia trên.

Kể từ khi dịch bùng phát hồi 3-2014, đã có gần 2.000 trường hợp nhiễm bệnh, chủ yếu tại các nước Guinea, Liberia, Nigeria và Sierra Leone.

Theo WHO, khoảng một triệu người tại các điểm nóng của dịch bệnh ở lục địa đen có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên tổng giám đốc WHO Margaret Chan cảnh báo bất cứ thành phố nào có sân bay quốc tế đều có nguy cơ bị lây nhiễm Ebola.

Bác sĩ hàng đầu của Sierra Leone vừa thiệt mạng do nhiễm virus Ebola

Thêm một bác sĩ chống Ebola hàng đầu của Sierra Leone vừa thiệt mạng, đẩy nỗ lực chống dịch của quốc gia Tây Phi này thụt lùi một bước.  

New York Times dẫn lời các quan chức Bộ Y tế Sierra Leone cho biết, bác sĩ Modupeh Cole, 56 tuổi, đã qua đời hôm 14-8, tại trung tâm điều trị Ebola của tổ chức Bác sĩ không biên giới, ở thị trấn phía đông bắc của Kailahun.

Ông có thể đã bị bị nhiễm khi khám một bệnh nhân tại Bệnh viện Connaught, bệnh viện hàng đầu của Sierra Leone. Bệnh nhân này sau đó được xét nghiệm dương tính với Ebola.

Việc bác sĩ Cole thiệt mạng là mất mát đáng kể của Sierra Leone trong bối cảnh nước này đang thiếu hụt nghiêm trọng các bác sĩ được đào tạo tốt. Trước đó hai tuần, Ebola cũng cướp đi bác sĩ Sheik Humarr Khan, nhà virus học đang dẫn đầu cuộc chiến chống lại căn bệnh này ở phía đông Sierra Leone.