Bắt côn đồ gây trọng thương hai chiến sỹ Công an

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Công an huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp để điều tra, làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ.
Thượng tá Hà Văn Vân, Phó Trưởng Công an huyện Mai Châu thăm Đại úy Hà Văn Trang tại Trung tâm y tế huyện Mai Châu

Thượng tá Hà Văn Vân, Phó Trưởng Công an huyện Mai Châu thăm Đại úy Hà Văn Trang tại Trung tâm y tế huyện Mai Châu

Đối tượng chống đối, tấn công Cảnh sát bị thương là Ngần Văn Đông (SN 1994), trú tại xóm Chiềng Hạ, xã Mai Hạ, huyện Mai Châu.

Khoảng 20h30 tối 1-10, nhận được tin báo của công dân về việc bị hàng xóm lấy nỏ bắn vào nhà tại xóm Chiềng Hạ, xã Mai Hạ, huyện Mai Châu, Công an xã Mai Hạ đã phân công Thượng úy Nguyễn Chung Việt, Phó Trưởng Công an xã và Đại úy Hà Văn Trang, cán bộ Công an xã trực tiếp xuống địa bàn nắm tình hình, giải quyết vụ việc.

Trong quá trình vận động, Đông đứng dậy bỏ đi, không chấp hành yêu cầu của cán bộ Công an xã. Do đó, Đại úy Hà Văn Trang cầm tay Đông giữ lại thì bị đối tượng xô ngã và dùng dao gọt hoa quả cứa nhiều lần vào vùng cổ và mặt.

Đối tượng Đông (X)

Đối tượng Đông (X)

Lập tức, Thượng úy Nguyễn Chung Việt và người dân phối hợp tước dao đối tượng, sau đó Đông bỏ chạy khỏi hiện trường. Hậu quả Đại úy Hà Văn Trang bị thương nặng, chảy nhiều máu; Thượng úy Nguyễn Chung Việt bị xây xát ngoài da.

Sau khi được các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Mai Châu cấp cứu, hiện Đại úy Hà Văn Trang đã qua cơn nguy hiểm, sức khỏe ổn định.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình và lãnh đạo Công an huyện Mai Châu đã trực tiếp chỉ đạo công tác giải quyết vụ việc và thăm, động viên hai đồng chí bị thương, đồng thời truy bắt đối tượng Đông.