Bắt cóc, dọa giết người vì dám tranh giành lãnh địa vàng

ANTĐ - Mặc dù CAH Ba Tơ (Quảng Ngãi) đã nhiều lần đột kích truy quét các “vàng tặc” trên suối Klang, xã Ba Xa, huyện Ba Tơ, tuy nhiên một số đối tượng vẫn lén lút khai thác, thậm chí còn tranh giành lãnh địa, dẫn đến gây án nghiêm trọng. Mới đây, CAH Ba Tơ đã khởi tố bắt tạm giam đối tượng Phạm Hồng Duy (SN 1985, trú tại xã Ba Động, huyện Ba Tơ) về hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. 
Vào tù vì… “khát” vàng

Đầu tháng 5-2012, vợ chồng anh Phạm Văn Lúc (SN 1978) và Phạm Thị Thương (SN 1978, trú tại xã Ba Xã, huyện Ba Tơ) kéo nhau đến suối Klang dựng trại để đãi vàng. Đến khoảng 18h, ngày 18-5, giữa lúc vợ chồng anh Lúc đang ăn cơm tối thì Phạm Hồng Duy (còn gọi là Cườm Anh) cùng một đồng bọn vác cây xông đến đập phá tung hoành đồ đạc trong lán trại. Sau đó lấy rựa đòi chặt cổ, chặt tay anh Lúc, buộc vợ chồng anh phải đưa 20 triệu đồng, tiền đãi vàng trên lãnh địa của chúng. Vợ chồng anh Lúc sợ hãi, van xin nhưng Cườm Anh tiếp tục dùng dây trói tay anh Lúc kéo về lán trại của y tại suối Nưới Tốt, xã Ba Nam, huyện Ba Tơ. Tại đây, Cườm Anh hăm dọa, đòi vợ chồng anh Lúc phải đưa hết số vàng đãi được trước đó rồi y mới thả anh Lúc về. 

Bắt cóc, dọa giết người vì dám tranh giành lãnh địa vàng ảnh 1
Suối Klang bị tan hoang bởi vàng tặc


Sợ bị giết, vợ anh Lúc lấy số vàng khoảng được 2 chỉ đưa cho Cườm Anh, sau đó anh Lúc được cởi trói và hai vợ chồng rời khỏi núi ngay trong đêm. 

Tiếp nhận được tin báo, lãnh đạo CAH Ba Tơ nhanh chóng triển khai lực lượng đến suối Klang điều tra, xác minh làm rõ vụ việc. Từ những chứng cứ trong vụ án, tháng 2-2013, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ba Tơ đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Phạm Hồng Duy về hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. 

Suối Klang từng là lãnh địa vàng của các vàng tặc, gây mất ANTT tại địa phương, đã nhiều lần CAH Ba Tơ cùng lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh đột kích, truy quét, tuy nhiên, vì cơn khát vàng một số đối tượng đã tranh giành lãnh địa, dẫn đến gây án phức tạp. 

Cườm Anh và những viên đạn trên lãnh địa vàng Klang

13h30 sáng ngày 2-5-2012, lực lượng truy quét CAH Ba Tơ và Công an tỉnh chia làm 3 mũi nổ súng tấn công vào lán trại, nơi các đối tượng đào đãi vàng đang ẩn nấu, bắt nhanh 2 đối tượng là Nguyễn Dưỡng (SN 1977 ngụ tại xã Hành Thiện, huyện Nghĩa Hành) và Phạm Hồng Duy (SN 1985, tức Cườm Anh) ở xã Ba Động huyện Ba Tơ.

Bắt cóc, dọa giết người vì dám tranh giành lãnh địa vàng ảnh 2
Cườm Anh (cởi trần) bị bắt trên lãnh địa vàng Klang

Qua khám xét tại nơi ở lực lượng truy quét đã thu giữ nhiều dụng cụ dùng để đào, đãi vàng như: lưới, sàng lọc cát, cuốc, xẻng, ống dẫn nước, đất dùng để lấy mẫu vàng... cùng nhiều tang vật có liên quan đến khai thác vàng. Điều đáng nói, lực lượng truy quét còn thu giữ của Cườm Anh 3 viên đạn, hàng chục giấy CMND và giấy phép lái xe. Theo hồ sơ, Cườm Anh là đối tượng đã có hai tiền án. 

Sau khi bị xử lý hành chính vi phạm về khai thác sa khoáng sản trái phép… Cườm Anh tiếp tục lén lút đến suối Klang lập lãnh địa vàng tặc, nếu ai không được phép của y thì không được có mặt tại bãi vàng. 

Hiện nay, tại khu vực đầu nguồn suối Ka Lang, các đối tượng đào đãi vàng trái phép đã đào phá tan hoang hơn 1 km đường suối. Các đối tượng đã triệt hạ nhiều cây cối tại khu rừng đầu nguồn. Để lấy đất tìm vàng, dọc hai bên con suối bị các đối tượng xới tung, gây sạt lở nghiêm trọng. Nhiều đoạn suối bị chia cắt, láng trại được dựng khắp nơi, nếu hình dung ngày khai thác cao điểm thì nơi đây còn phải gọi là "đại công trình" của vàng tặc.