Bắt cóc, cướp tài sản người không liên quan

ANTĐ - Ngày 20-12, Cơ quan CSĐT CAH Từ Liêm đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Tiêu Thị Tâm (SN 1995), trú tại xã Ngọc Thanh, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc và Phùng Thị Hạnh (SN 1993), trú tại xã Cao Minh, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Do mâu thuẫn với chị Nguyễn Thị Thúy, trú tại xã Nam Viên, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Đặng Thị Quý đã rủ Đinh Văn Thanh, Phùng Thị Hạnh, Nguyễn Thị Nga, Tiêu Thị Tâm và một người tên Linh (hiện chưa rõ nhân thân) xuống Hà Nội để giải quyết. Nhưng khi đến Hà Nội, nhóm này lại bắt chị Vũ Thị Thủy, ở xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm yêu cầu gọi hộ chị Thúy ra. Chúng phân công Đặng Thị Quý và Linh ngồi tại cổng trường Cao đẳng Du lịch trên đường Hoàng Quốc Việt, thuộc địa phận xã Cổ Nhuế, tự nhận là chị Thúy nhắn tin lừa chị Thủy ra để cả bọn bắt đi. Khoảng 12h, chị Thủy đang ngồi ở phòng trọ thì nhận được tin nhắn hẹn ra bến xe buýt đầu đường Hoàng Quốc Việt, nên đã mượn xe máy Dream, BKS: 89E1-026.84 của anh Nguyễn Văn Vũ một mình ra quán nước gặp Quý và Linh. 5 phút sau, Đinh Văn Thanh và Tiêu Thị Tâm đi xe taxi đến, cả bọn bắt ép chị Thủy lên xe taxi và ngồi ở hàng ghế sau. Chiếc xe máy chị Thủy sử dụng bị Thanh cướp đi. Chiếc điện thoại Nokia 5233 của chị Thủy cũng bị Quý cầm luôn.  

Sau đó, cả bọn đưa chị Thủy đến quán cà phê Phong Lan thuộc phường Xuân Hòa, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Tại đây bọn chúng yêu cầu chị Thủy phải gọi chị Thúy ra để giải quyết mâu thuẫn. Lợi dụng sơ hở, chị Thủy đã nhắn tin cho chị Thúy ngăn lại thì bị bọn chúng phát hiện dọa đánh. Đặng Thị Quý thấy chị Thủy có đeo một chiếc nhẫn vàng tây đã yêu cầu tháo ra và đeo vào tay mình. Đến 16h cùng ngày, Thanh dùng xe máy của chị Thủy đèo Hạnh, Quý và chị Thủy theo đường Quốc lộ 2 hướng lên Phú Thọ còn Nga, Tâm về nhà. Đi được khoảng 5km, lợi dụng lúc Thanh đi chậm, chị Thủy nhảy ra khỏi xe và kêu cứu. Thanh đèo các đối tượng còn lại chạy trốn lên huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc. Chị Thủy đã đến trình báo tại Công an phường Trưng Trắc - thị xã Phúc Yên. 

Chiếc xe máy lấy được của chị Thủy, Thanh nhờ bạn là Nguyễn Văn Hòa (SN 1991), trú tại xã Hướng Đạo, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc đi cầm hộ. Hòa đồng ý và đưa xe máy Yamaha Sirius của mình cho Thanh đi. Thanh tháo biển kiểm soát chiếc xe của chị Thủy cất vào cốp xe của Hòa. Khi Thanh đang sử dụng chiếc xe của Hòa thì bị lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra hành chính và tạm giữ xe máy trên. Thanh gọi điện cho Hòa, Hòa nói đã cầm đồ chiếc xe máy của chị Thủy được 8 triệu đồng. Do lo sợ bị lực lượng công an bắt giữ nên nhóm đối tượng này đã bỏ trốn và vẫn chưa gặp Hòa để nhận tiền. Ngày 1-11, Thanh và Quý bị Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội bắt giữ và hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam số 1, CATP Hà Nội.

CAH Từ Liêm đã tiếp nhận hồ sơ vụ việc trên và đã thành lập tổ công tác thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Nga, lệnh bắt khẩn cấp với Tiêu Thị Tâm và Phùng Thị Hạnh; triệu tập Nguyễn Văn Hòa để làm rõ hành vi cầm cố xe máy và thu hồi chiếc xe tang vật; xác minh nhân thân của đối tượng Linh để xử lý.