'Bắt cóc' chồng, ép vợ chuộc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 22-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên cho biết đã tạm giữ hình sự 4 đối tượng để điều tra về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Trước đó, ngày 7-2-2021, anh N.C.T (SN 1990, ở Huyện Khoái Châu) vay nợ của Nguyễn Văn Tuấn (SN 1983, trú tại huyện Khoái Châu) 20 triệu đồng với lãi suất 5.000 đồng/1 triệu/1 ngày. Cứ 10 ngày anh T phải trả lãi 1 triệu đồng. Anh T đã trả cho Tuấn 4 triệu đồng.

Bắt nhóm đối tượng cưỡng đoạt tài sản

Bắt nhóm đối tượng cưỡng đoạt tài sản

Từ đó đến ngày 18-11, anh T không trả Tuấn tiền lãi và gốc. Khoảng 15h ngày 18-11, Tuấn cùng Bùi Huy Thịnh (SN 1994, ở xã Hồng Tiến); Hoàng Văn Cường (SN 1996) và Hoàng Văn Đại (SN 2004) đều ở xã Đồng Tiến chặn đánh và yêu cầu anh T gọi điện cho người nhà mang trả đủ 35 triệu đồng, trong đó 20 triệu đồng tiền gốc và 15 triệu đồng tiền lãi.

Khoảng 16h30 cùng ngày, chị P.G là vợ của anh T mang tiền đến địa điểm đã hẹn để đưa cho các đối tượng. Ngay lúc này, Công an huyện Khoái Châu kiểm tra, phát hiện, lập biên bản vụ việc.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Văn Tuấn, lực lượng chức năng thu giữ 15 giấy biên nhận vay mượn tiền liên quan đến việc cho vay nặng lãi.

Công an huyện Khoái Châu đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.