Bất chấp tranh cãi, Đức quyết mua 16 "quái vật giết người không lí trí"

ANTĐ - Bất chấp tranh cãi, chính phủ Đức vẫn thực hiện mục tiêu mua tới 16 máy bay tấn công không người lái vào năm 2016.

Ngày 29-5, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Đức Stefan Paris cho biết, nước này sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch mua 16 chiếc máy bay tấn công không người lái, sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Thomas de Maiziere hủy bỏ dự án giám sát bay không người lái Euro Hawk.

Dự án Euro Hawk đã tiêu tốn 508 triệu euro (657 triệu USD) nhưng Đức sợ các cơ quan hàng không sẽ không chứng thực loại máy bay Hawk Euro - một phiên bản của máy bay không người lái Global Hawk của Mỹ được công ty EADS của châu Âu cải tiến lại - do máy bay thiếu một hệ thống chống va chạm.

Sau khi quyết định hủy bỏ dự án gây tranh cãi này hôm 14-5, ông De Maiziere đã phải đối mặt với rất nhiều chỉ trích. Trước sức ép phải từ chức, ông đã hứa sẽ đệ trình một báo cáo về nguyên nhân hủy bỏ dự án này trước quốc hội vào ngày 05-6.

Bất chấp tranh cãi này, chính phủ Đức vẫn thực hiện mục tiêu đến năm 2016 sẽ mua tới 16 máy bay tấn công không người lái, những "quái vật giết người không lí trí" - theo cách gọi của dân chúng Pakistan.

UAV MQ-1 Predator của Mỹ


Nước này đã tiến hành các cuộc đàm phán với Israel để mua máy bay không người lái Heron TO, và với Mỹ để mua máy bay không người lái Reaper, trước đây gọi là Predator, do tập đoàn General Atomics sản xuất.

Theo ông Paris, sẽ không có quyết định cuối cùng nào được đưa ra trước cuộc bầu cử vào ngày 22-9. Nhưng ông nhắc lại rằng theo một kế hoạch từ năm 2011, "chúng ta sẽ mua 16 chiếc máy bay như vậy trong tương lai và các lực lượng vũ trang sẽ nhận được chúng vào năm 2016".

Còn phát ngôn viên của Thủ tướng Đức Steffen Seibert thì cho rằng, chính phủ ủng hộ "cuộc thảo luận rộng rãi trong xã hội" về việc liệu Đức có nên mua máy bay tấn công không người lái, được sử dụng theo luật pháp quốc tế, hay không?