Bất chấp phong độ của Quang Hải, HLV Viettel vẫn quyết lần đầu nâng cúp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - HLV Trương Việt Hoàng e ngại sự trở lại của Quang Hải cùng dàn tuyển thủ đẳng cấp bên phía Hà Nội FC song cho biết sẽ chắt chiu cơ hội để chọc thủng lưới đối thủ, hoàn thành mục tiêu lần đầu vô địch Cúp quốc gia.

18h hôm nay 20-9, sân Hàng Đẫy trước sự chứng kiến của 3.000 khán giả sẽ diễn ra trận chung kết Cúp quốc gia 2020.

Cả hai đội tham dự đều hướng tới cột mốc mới trong lịch sử, với Hà Nội là mục tiêu trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Cúp quốc gia trong khi Viettel mơ lần đầu nâng cao chiếc cúp danh giá này.

Phong độ của Quang Hải (trái) mang đến mối lo cho Viettel ở chung kết chiều nay

Phong độ của Quang Hải (trái) mang đến mối lo cho Viettel ở chung kết chiều nay

Chia sẻ trước trận đấu lịch sử, HLV Trương Việt Hoàng của Viettel FC cho biết đội nhà gặp bất lợi khi vắng nhiều trụ cột hàng công như Khắc Ngọc, Văn Hào, Việt Phong trong khi Trọng Hoàng dính chấn thương háng chưa rõ ra sân được hay không.

So với các vòng đấu trước, Hà Nội FC không có sự phục vụ của tiền đạo ngoại binh Rimario, song không vì thế mà có thể xem thường sức mạnh của nhà đương kim vô địch.

HLV Trương Việt Hoàng đánh giá, Quả bóng vàng Quang Hải bên phía Hà Nội đang trở lại với phong độ cao và đó là một điều "rất đáng lo ngại" cho Viettel. Cùng với đó, sự xuất sắc của những Thành Chung, Văn Quyết cũng buộc ông cùng học trò phải hết sức dè chừng.

"Các cầu thủ thay thế của chúng tôi đều đã sẵn sàng. Lối chơi phòng ngự phản công khoa học đã đưa Viettel tới trận đấu cuối cùng. Và tuỳ từng thời điểm, tôi sẽ áp dụng lối chơi nào hợp lý nhất. Quan trọng là Viettel phải chắt chiu cơ hội để chọc thủng lưới đối phương", HLV Trương Việt Hoàng nói.

Trong khi HLV Trương Việt Hoàng lo ngại chất lượng đội hình đối phương thì HLV Chu Đình Nghiêm bên phía Hà Nội bày tỏ mối lo thời tiết. Theo ông, nếu trời mưa lớn sẽ ảnh hưởng lối chơi ban bật nhỏ sở trường của đội nhà. Dẫu vậy, đội bóng Thủ đô vẫn quyết tâm cao cho một chiến thắng để trở thành CLB đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Cúp quốc gia.

Từ đầu năm 2020 đến nay, Viettel chưa từng một lần thắng Hà Nội, bao gồm cả 2 trận giao hữu. Thế nhưng, điều đó gần như không có ý nghĩa trong trận quyết đấu lịch sử, nơi chỉ một sơ suất có thể tác động tới kết quả chung cuộc.