Bất chấp căng thẳng, Nga và Mỹ vẫn hợp tác chế tạo trực thăng

ANTĐ - Bất chấp quan hệ giữa Nga và Mỹ trở lên căng thẳng liên quan đến cuộc khủng hoảng chính trị tại Ukraine, các công ty trực thăng của hai nước vẫn hợp tác lắp ráp trực thăng để bán sang Nga.

Tờ báo Kommersant đăng tin, hãng chế tạo Trực thăng Bell của Mỹ được cho là đã ký hợp đồng với Nhà máy hàng không dân dụng Ural của Nga để bắt đầu lắp ráp máy bay trực thăng một động cơ hạng nhẹ 407GXP của Bell tại thành phố Yekaterinburg của Nga.

Hợp đồng mới được ký kết này là một bước đột phá do một số dự án trước đó đã đổ vỡ trong quá trình đàm phán do hãng Trực thăng Bell của Mỹ không muốn bật đèn xanh cho việc các máy bay của họ được lắp ráp tại nước ngoài.

Máy bay trực thăng Bell 407 GX của Mỹ

Theo báo trực tuyến Kommersant, 3 chiếc máy bay trực thăng Bell 407GXP đầu tiên dự kiến sẽ được hoàn thành lắp ráp tại Yekaterinburg trước khi kết thúc năm nay.

Sau đó chúng sẽ được bán cho Cơ quan vận tải hàng không liên bang Rosaviatsiya của Nga, cơ quan này sẽ bàn giao chúng cho một trường huấn luyện bay.

Tờ báo này cho biết thêm, Bộ Nội vụ và các doanh nhân Nga có thể cũng sẽ quan tâm đến các máy bay trực thăng Bell, do các máy bay trực thăng sản xuất tại Nga sẽ được giảm giá 17% vì không phải chịu thuế nhập khẩu.

Theo Kommersant, mặc dù 48,6% cổ phần của Nhà máy hàng không dân dụng Ural được sở hữu bởi Tập đoàn động cơ Thống nhất, một đơn vị trực thuộc Tập đoàn quốc doanh Rostekh của Nga, vốn đang bị Mỹ cấm vận, nhưng đại diện của công ty này cam kết rằng các vấn đề địa chính trị sẽ không cản đường thỏa thuận trên vì những phê chuẩn cần thiết từ phía Mỹ đã được thông qua.