Bất bình chuyện bị tráo phụ tùng ở bãi trông giữ xe ở bệnh viện Nhi đồng 1

ANTĐ - Ngay sau khi báo chí cung cấp clip quay cảnh một số nhân viên trông giữ xe tại bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM “xử lý” rất nhanh hàng loạt phụ tùng của các dòng xe thông dụng Wave X, Lead, Future… dư luận TP.HCM rất bất bình và khẳng định, chuyện này đã thành hệ thống.  

TP.HCM cần coi trọng hơn công tác giữ gìn ANTT tại các bãi gửi xe bệnh viện 

(trong ảnh: Bãi gửi xe tại bệnh viện Thống Nhất - TP.HCM)


Không chỉ xảy ở bệnh viện Nhi đồng 1

Sáng 19-7 tại bệnh viện Chấn thương chỉnh hình, quận 5, chúng tôi được chị Phan Thị Kiều, trú quận Bình Thạnh kể: Hơn 1 tháng trước, chị Kiều đưa người em bị bỏng đến để ghép da, mọi việc suôn sẻ nhưng cách đây mấy ngày, chị có để xe qua đêm, sáng lấy xe ra, xe không nổ. Đem ra cửa hàng, thợ sửa xe nói cục IC và đầu bugi của chị là “đồ rởm”, bị hỏng. Chị Kiều cho biết chị vừa mua chiếc Yamaha chính hãng được 4 tháng, chưa hề sửa chữa nên không thể có việc thay đồ. Chị Kiều bức xúc: Cùng chung nỗi bất bình, anh Thái Đức Chung trú quận Tân Bình, sáng 18-7 đưa con 3 tuổi đi khám ở bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết: “Do thời tiết thay đổi, số lượng trẻ khám quá đông nên đến số để khám cho con thì đã xế chiều. Khi đề chiếc Honda Lead không nổ, đi từ nhà đến bệnh viện thì không sao, nghĩ trời mưa IC có vấn đề nên anh Chung dắt xe ra khỏi bãi và đưa đến cửa hàng sửa xe gần đó. Người thợ kêu xe phải thay cục sạc và đầu bugi”. 

Để rõ hơn thông tin về các vụ “luộc đồ” xe máy tại các bãi trông giữ xe bệnh viện TP.HCM, nhiều ngày qua, PV ANTĐ đã tiếp cận hầu hết các bệnh viện lớn trong thành phố. Một người bán hàng nước trên đường Cống Quỳnh cho biết, nhân viên trông giữ xe bệnh viện đều là “tay trong” của VIP, nếu không phải của bệnh viện thì cũng là người nhà “sếp” quận, phường nên đám này hách dịch lắm. Đa số việc đấu thầu chỉ cho có lệ, mỗi năm ngoài nộp “ngoài luồng” 500 - 700 triệu đồng, hàng tháng, các chủ bãi giữ xe đều chi lệ phí lên đến hàng chục triệu đồng. Thử tính bãi giữ xe bệnh viện Từ Dũ, mỗi ngày trung bình 3.000 - 5.000 xe, mỗi xe cũng 3.000 đồng, qua đêm 5.000 đồng, số tiền sẽ là bao nhiêu. Đây là lý do hoạt động trông giữ xe tại các bệnh viện bị thả nổi hoặc cố tình làm ngơ, có thể vài người dân bị mất đồ có trình báo song khi điều tra, thiếu chứng cứ, mọi chuyện được bỏ qua.

Ông Miên, một “xe ôm” tại bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết: Bọn “chôm đồ” này rất chuyên nghiệp hoạt động trong thời gian dài, có hệ thống. Khi xe của khách đến, chúng biết sẽ lấy đồ gì, những xe ở tỉnh xa lên hoặc những xe qua đêm dễ bị ăn cắp đồ nhất. Theo ông Miên, một vài bãi giữ xe thường bị mất đồ lặt vặt, có thể do nhân viên trông giữ cấu kết với vài đối tượng bên ngoài vào trộm đồ hoặc tráo đổi phụ tùng, tuy nhiên việc nhân viên trông giữ xe cố tình lấy đồ thì xem ra chỉ có ở bệnh viện Nhi đồng 1, nhiều bãi giữ xe như bệnh viện Thống nhất, bệnh viện 175… đều có camera, có thẻ từ giám sát nên hiện tượng trộm cắp ít nhiều được hạn chế.   

Để người dân yên tâm

Ngay sau khi báo chí lên tiếng, Cơ quan CSĐT - CAQ 10 đã chỉ đạo lực lượng CSHS vào cuộc và đang làm rõ các tình tiết qua hình ảnh và clip do báo chí cung cấp. CAQ đã triệu tập các đối tượng nghi vấn “luộc đồ” phụ tùng xe máy nhưng theo Đại tá Phạm Ngọc Khương - Trưởng CAQ, đến thời điểm này một số đối tượng vẫn chưa khai nhận hành vi, bản thân những hình ảnh trong clip bị ngắt đoạn, nhiều chi tiết diễn ra quá nhanh, đối tượng trộm cắp chỉ “hành nghề” trong 2 - 3 phút nên việc “bắt tận tay, day tận trán” vẫn chưa thể kết luận.

Luật sư Lương Văn Trung, đoàn Luật sư TP.HCM cho rằng, theo BLHS thì hành vi đánh tráo phụ tùng xe máy của một số người trông giữ xe máy tại bệnh viện Nhi Đồng 1 được quy về tội danh: Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản có tổ chức. Và việc cơ quan điều tra gặp nhiều khó khăn chính do thiếu thông tin tố giác từ phía nhân dân.

Bà Huỳnh Thị Kim Cúc, chủ bãi giữ xe bệnh viện Nhi đồng 1 cũng khá bức xúc và cho biết, sau khi cơ quan điều tra xác định cụ thể vụ việc, nhân viên giữ xe nào câu kết với nhau để “luộc” phụ tùng xe của khách, sẽ bị đuổi việc và chờ sự phán xét của pháp luật. Những người dân bị mất đồ, có thể làm đơn trình báo, và khi CAQ làm rõ các hành vi phạm tội của nhân viên trông giữ xe, chủ bãi giữ xe sẽ bồi thường.

Một lãnh đạo bệnh viện Ung bướu TP.HCM xin giấu tên cho biết: “Qua phản ánh của công luận vừa qua cho thấy nhiều bất cập trong công tác quản lý bãi trông giữ xe máy tại các bệnh viện. Chúng tôi sẽ cho kiểm tra, kể cả áp dụng các biện pháp kỹ thuật hiện đại để chấn chỉnh nhằm tạo điều kiện cho người đi khám bệnh yên tâm với tài sản của mình”.