TP.HCM

Bắt băng nhóm chuyên “giăng lưới” cướp xe ôm

ANTĐ -Với thủ đoạn giả vờ làm khách đi xe ôm, nhóm 4 đối tượng đã lên kế hoạch lừa nhiều tài xế xe ôm chở đến những đoạn đường vắng có đồng bọn chờ sẵn rồi dùng hung khí uy hiếp, đe dọa nạn nhân sau đó cướp xe.

Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội công an quận Bình Tân, TP.HCM xác nhận đã bắt giữ 4 đối tượng: Hồ Ngọc Phước (SN 1991, ngụ TP Cần Thơ), Phạm Hoàng Đông (SN 1977), Trần Vũ Bảo (SN 1994, cùng ngụ tỉnh Bạc Liêu) và Nguyễn Hồ Phi (SN1992, ngụ tỉnh Bến Tre) để điều tra, làm rõ về hành vi “cướp tài sản”. Bước đầu các đối tượng khai nhận đã gây ra 13 vụ cướp xe máy trên địa bàn TPHCM với thủ đoạn cực kỳ nguy hiểm.

4 tên cướp "xe ôm" bị bắt giữ tại cơ quan công an

Theo hồ sơ điều tra, liên tục trong thời gian cuối tháng 12/2012 hay xảy ra các vụ cướp "xe ôm". Những trình báo của các nạn nhân đã làm cơ quan công an đau đầu.

Điển hình ông Hồ Quốc Hùng (SN1969, ngụ quận 6) hành nghề "xe ôm" tại khu vực gần trụ sở UBND quận Bình Tân. Vào đêm 22/12/2012, ông Hùng đậu chiếc xe máy hiệu Dream BKS 72K1-9643 tại khu vực trên thì có 1 nam thanh niên đến hỏi đi xe và yêu cầu anh chở đến ngã ba đường Tên Lửa- Đỗ Năng Tế, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân.

Khi đi đến trước nhà số 120 đường Tên Lửa thì người thanh niên này yêu cầu dừng xe. Khi ông Hùng đang đợi người này đưa tiền thì bất ngờ có 3 thanh niên chờ sẵn gần đó xông vào đánh tới tấp khiến ông té ngã xuống đường. Cả bọn cướp xe máy của ông rồi nhanh chân tẩu thoát.

Một vụ cướp "xe ôm" khác xảy ra sau đó 2 ngày, lần này nạn nhân là anh Nguyễn Văn Nam (SN1988, ngụ tỉnh Sóc Trăng). Vào 0h đêm 24/12 anh Nam đậu xe máy hiệu Future BKS 54M1-2597 tại ngã tư đường số 7 - số 4 để đón khách như mọi ngày. Lúc này có hai thanh niên đến muốn đi "xe ôm" đến khách sạn N.Y ở thuộc phường An Lạc A.

Khi anh Nam chở hai thanh niên đến đường số 11A, phường Bình Trị Đông B thì hai tên yêu cầu anh Nam dừng xe. Ngay lập tức, 2 tên xuống xe phối hợp với 2 đối tượng khác đứng đợi tại đây dùng dao uy hiếp, cướp xe máy của anh Nam.

Tiếp nhận trình báo, công an quận Bình Tân nhận thấy, các vụ cướp "xe ôm" xảy ra gần đây trên địa bàn có khả năng là do 1 băng nhóm gây ra. Nhóm này có ít nhất 4 đối tượng, có sự chuẩn bị và rất có tổ chức. Qua rà soát các băng nhóm tội phạm tại quận Bình Tân và các địa bản lân cận, công an nhận thấy nổi lên các đối tượng sống lang thang tại khu vực công viên Phú Lâm là có dấu hiệu khả nghi nhất nên tổ chức đeo bám, theo dõi.

Rạng sáng 6/1, ông Nguyễn Khả Ái (SN 1973, ngụ tỉnh Kiên Giang) đậu xe bắt khách tại ngã tư Kinh Dương Vương – Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận Bình Tân thì có 2 thanh niên đến yêu cầu ông này chở về cổng chùa Huệ Nghiêm. Đến nơi, khi hai tên vừa xuống xe thì chúng rút dao đe dọa sau đó cướp chiếc xe máy hiệu Dream BKS 51T2-6336 của ông Ái. Bác tài xe ôm bỏ chạy, tri hô lớn.

 Do đã theo dõi nên lúc này các trinh sát hình sự lập tức đuổi theo. Rượt đuổi tốc độ qua nhiều tuyến đường, đến đường Bãi Sậy, phường 8, quận 6 thì bắt được hai tên cướp và thu giữ chiếc xe máy vật chứng. Tại công an 2 tên khai nhận là Hồ Ngọc Phước và Phạm Hoàng Đông.

Từ lời khai của 2 tên bị bắt giữ, sau đó công an đã bắt giữ Trần Vũ Bảo và Nguyễn Hồ Phi đang lang thang tại công viên Phú Lâm. Hiện công an đang điều tra về 13 vụ cướp "xe ôm" do băng nhóm trên thực hiện và các vụ cướp khác của chúng.