TP.HCM:

Bắt băng chuyên dàn cảnh trộm xe máy “xịn” ở quán nhậu

ANTĐ -Bị cảnh sát hình sự truy đuổi tên trộm xe máy chạy vào nhà dân cướp dao rồi quay ra khống chế người đi đường định cướp xe máy tẩu thoát…

Chiều 11/4, cơ quan CSĐT Công an quận 7, TP.HCM cho hay vừa bắt quả tang hai đối tượng Đàm Đạt Văn  (SN 1976) và Nguyễn Quang Ngọc Đức (SN 1984, cùng ngụ quận 10) thuộc băng nhóm chuyên trộm cắp xe máy “xịn” với thủ đoạn hết sức tinh vi. Bước đầu xác định băng nhóm trên gồm có 6 tên, trong đó có 2 đối tượng có nhiệm vụ tiêu thụ tài sản.

Hai đối tượng đang bị tạm giữ hình sự tại Công an quận 7, TP.HCM. 

Đội trưởng Đội cảnh sát hình sự Công an quận 7, Thượng tá Nguyễn Văn Thanh cho biết, đầu tháng 4/2014 công an quận liên tục nhận được trình báo từ các chủ quán nhậu, nhà hàng trên địa bàn về việc xe máy của khách bị trộm cắp. Điểm chung của các vụ trên là thời điểm mất xe có một đối tượng đến gây rối, chửi bới lớn tiếng.

Nhận định bọn trộm hoạt động chuyên nghiệp nên Công an quận 7 đã tăng cường trinh sát tuần tra. Vào chiều 7/4, Đức và Văn chở nhau trên xe máy đến quán nhậu Song Tân trên đường Lâm Văn Bền, phường Tân Kiểng với ý định trộm cắp xe máy. Đến nơi Văn xuống xe đứng bên ngoài cho Đức chạy thẳng xe vào quán chửi bới quản lý. Thấy ồn ào nhân viên giữ xe vào trong quán giải quyết sự việc.

Tang vật vụ án

Chỉ chờ có vậy, Văn tiếp cận chiếc xe SH của khách dựng trong bãi, dùng đoản phá khóa. Nhưng khi Văn đang dắt xe ra ngoài định tẩu thoát thì trinh sát Công an quận 7 ập tới. Văn hoảng sợ vứt xe bỏ chạy vào con hẻm gần quán nhậu trên. Biết khó đường thoát Văn xông vào một nhà dân gần đó cướp con dao, sau đó khống chế người đi đường để cướp xe máy tẩu thoát. Nhưng trinh sát kịp thời tước dao, khống chế đối tượng này. Trong khi đó tên Đức cũng bị các bảo vệ quán nhậu bắt giữ tại chỗ.

Tại cơ quan công an, Đức và Văn khai nhận băng nhóm của mình gồm đã thực hiện trót lọt hàng chục vụ trộm cắp xe máy với thủ đoạn tương tự như trên. Mức độ chuyên nghiệp của băng nhóm trên được thể hiện khi chúng sử dụng thiết bị phá sóng định vị của những xe tay ga “xịn” để khổ chủ không thể dò tìm ra khi phát hiện mất xe.  

Công an làm rõ, thủ đoạn của băng nhóm trên là chúng thường đi 2,3 người, trong đó 1 đối tượng có nhiệm vụ “gây sự” với chủ quán nhậu để buộc bảo vệ, nhân viên trông giữ xe phải can thiệp. Thừa thời cơ này, thường là các loại xe máy đắt tiền như SH, PCX, Dylan…của khách không có người trông coi, tên đồng bọn còn lại dùng đoản phá khóa trộm xe. Sau khi trộm được xe chúng giao cho 2 đối tượng trong nhóm chuyên tiêu thụ lấy tiền chia nhau chia nhau tiêu xài.

Công an quận 7 đang mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng còn lại có liên quan đến băng nhóm trộm cắp xe máy chuyên nghiệp trên.