Bắt 8 nhân viên quán karaoke tấn công cảnh sát

ANTĐ - Cơ quan CSĐT - CAQ Đống Đa đã quyết định tạm giữ 8 đối tượng có hành vi dùng gạch, đá tấn công lại lực lượng Cảnh sát cơ động CATP Hà Nội, đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên phố Nguyễn Lương Bằng.

3h sáng 13-7, Đinh Trọng Giang (SN 1985), trú tại xã Tiến Yên, huyện Hoài Đức, cùng 7 đối tượng khác, đều là nhân viên một quán karaoke ở quận Đống Đa, chở nhau trên 3 chiếc xe máy không đội mũ bảo hiểm, đi lòng ròng trên phố Nguyễn Lương Bằng. Một tổ công tác của Trung đoàn CSCĐ - CATP Hà Nội đang làm nhiệm vụ tại khu vực này đã phát hiện hành vi vi phạm quy định về TTATGT của nhóm Giang và yêu cầu họ dừng xe để kiểm tra. Giang đã xuống xe xin tha, nhưng không được. Trước sự kiên quyết của các chiến sỹ CSCĐ, Giang hô đồng bọn cởi áo và nhặt gạch, đá ném về phía tổ tuần tra. Lợi dụng lúc các chiến sỹ CSCĐ tránh “mưa gạch”, Giang cùng đồng bọn lên xe máy bỏ chạy. Tuy nhiên, nhóm đối tượng quá khích này chỉ chạy được 200 mét thì 3 trong số 8 đối tượng bị lực lượng CSCĐ bắt giữ, giao cho CAP Quang Trung xử lý.

 


Qua đấu tranh các đối tượng bị bắt, cơ quan công an đã làm rõ ngoài đối tượng cầm đầu nhóm quá khích là Đinh Trọng Giang, còn một số đối tượng khác là sinh viên một số trường đại học và cao đẳng ở Hà Nội, đang trong dịp nghỉ hè đi làm thuê ở quán karaoke. Giang khai hô các đối tượng trong nhóm cới áo, nhằm mục đích tránh bị lực lượng công an phát hiện và nhận diện trong quá trình điều tra sau này. Vụ việc đang được cơ quan CSĐT - CAQ Đống Đa tiếp tục làm rõ, để xử lý Đinh Trọng Giang cùng đồng bọn về hành vi chống người thi hành công vụ.