Bắt 7 “nhà cái” cá độ bóng đá, thu hàng trăm viện đạn, súng, dao kiếm

ANTĐ - Súng bắn tỉa, điện thoại Vertu, dao kiếm tự tạo các loại và gần 500 triệu đồng tiền mặt bị lực lượng công an thu giữ khi triệt phá một đường dây cá độ cực lớn.

8h sáng 28- 6, khoảng 100 CBCS Cục CSHS- Bộ Công an phối hợp với công an Hà Nội, công an Bắc Ninh, chia thành các tổ công tác đã bất ngờ đột kích, bắt giữ 7 đối tượng có hành vi tổ chức cá độ bóng đá quốc tế; gồm Phạm Văn Cường, SN 1979, nhà ở phố Lý Đạo Thành, thị xã Từ Sơn, có 1 tiền án, 2 tiền sự. 6 chân rết của Cường gồm Ngô Văn Đáng, SN 1968, trú tại phố Tô Hiến Thành, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh; Đào Ngọc Linh, SN 1976, trú tại xã Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội; Lê Văn Nhuận, trú tại xã Đồng Quảng, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh; Võ Thành Tâm, trú tại đường Vạn Kiếp, quận Hai Bà Trưng; Nguyễn Minh Tú, SN 1981, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai; và Đỗ Nghiêm Thành An, trú tại phường Văn Quán, quận Hà Đông.

"Ông trùm" Phạm Văn Cường

Và các chân rết bị bắt giữ

Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, lực lượng công an thu được 8 khẩu súng, 10 dao kiếm các loại, 3 côn đa năng, hàng trăm viên đạn tương ứng với các loại súng; 470 triệu đồng, 2.600 USD, 17 điện thoại di dộng, 3 máy fax, 8 máy tính xách tay, 6 thẻ tín dụng trị giá hàng tỷ đồng.

 

Tang vật vụ án thu giữ

Đại tá Hồ Sỹ Tiến- Cục trưởng Cục CSHS cho biết, mất 2 tháng để trinh sát phát hiện, nắm được quy luật và triển khai phương án triệt phá đường dây cá độ này. Dù trang bị “hỏa lực” đầy mình, nhưng không đối tượng nào kịp phản kháng khi lực lượng công an ập bắt.

CQĐT bước đầu xác định, Phạm Văn Cường là tổng đại lý, giao dịch trực tiếp với “nhà cái” ở nước ngoài rồi cung cấp các tài khoản để cho 6 chân rết tại Hà Nội, Bắc Ninh tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Tham gia đường dây đánh bạc này, tài khoản của con bạc tối thiểu phải có 1.000 USD, và phổ biến ở mức 30.000 USD. Đáng chú ý, giá USD mà nhóm Phạm Văn Cường giao dịch với các con bạc thường cao gấp nhiều lần giá thị trường.  

Có thông tin cho thấy, đường dây cá độ của Phạm Văn Cường cùng đồng bọn còn “kiêm” cả việc cho vay tín dụng đen, đòi nợ. Vụ án đang được CQĐT Bộ Công an tiếp tục khai thác mở rộng.