Bắt 60 bánh heroin và 12 nghìn viên ma túy tổng hợp

ANTĐ -Lực lượng chống tội phạm ma túy Bộ đội biên phòng, Bộ Công an và Công an tỉnh Hòa Bình đã phá vụ vận chuyển 60 bánh heroin và 12.000 viên ma túy tổng hợp của 3 đối tượng là người mang quốc tịch Lào.

Đối tượng buôn ma túy (đứng giữa) và tang vật bị công an bắt giữ

Ngày 6-8, Bộ trưởng Bộ Công an ra quyết định khen thưởng các lực lượng phòng, chống ma túy của công an và quân đội đã tham gia phá án thành công các đối tượng và tang vật. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng quyết định khen thưởng các lực lượng tham gia phá án.

Trước đó, khoảng 10 giờ 20 phút, ngày 5-8, tại Km 100+200 quốc lộ 6 thuộc địa phận xóm Khang xã Quy Hậu, huyện Tân Lạc, Hòa Bình, Cục Phòng chống tội phạm ma túy, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng phát hiện 3 đối tượng mang quốc tịch Lào nhập cảnh vào Việt Nam vận chuyển số lượng ma túy rất lớn.

Tang vật vụ án

Chiếc xe chạy Landcuiser Prado mang biển kiểm soát Lào chạy theo hướng Sơn La - Hà Nội với vận tốc khá lớn. Khi đi ngang qua địa phận huyện Tân Lạc, Hòa Bình đã bị lực lượng làm nhiệm vụ nghi vấn.Với con mắt của nghề và bề dày kinh nghiệm tổ công tác gồm lực lượng Bộ đội Biên phòng, Bộ Công an và Công an tỉnh Hòa Bình  thì ngay lập tức, hiệu lệnh dừng xe yêu cầu kiểm tra đã được thực hiện.

Từng khâu kiểm tra kỹ lưỡng, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện 60 bánh heroin và 60 gói nilon đựng khoảng 12.000 viên ma túy tổng hợp. Khai thác nóng, một trong số các đối tượng đã khai nhận vận chuyển heroin từ Lào sang Việt Nam tiêu thụ.

Số lượng ma túy bị công an bắt giữ, niêm phong

Ba đối tượng ngồi trong xe ô tô bị bắt là Ly Chue Sor (SN 1974), Lee Chia Neng (SN 1978) cùng trú tại Vientiane, Lào và Boun Miher Khamtong (SN 1989) trú tại tỉnh Hủa Phăn, Lào.