Quảng Ninh:

Bắt 3 nữ quái giấu heroin vào cạp quần rồi vượt biên

ANTĐ - 
Lợi dụng thời tiết se lạnh, 3 nữ quái nhét 7 bánh heroin vào cạp quần, rồi ung dung mặc áo rét trùm lên… Các ả đang tìm đường sang đất Trung Quốc giao hàng thì bị các trinh sát biên phòng Quảng Ninh bắt giữ tại mốc biên giới 368(2).
Ngày 2-3, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái phối hợp với Đội đặc nhiệm phòng chống ma túy Biên phòng tỉnh Quảng Ninh, bắt quả tang 3 phụ nữ vận chuyển trái phép 7 bánh heroin sang Trung Quốc tiêu thụ.

3 nữ quái đều là người tỉnh Nghệ An, gồm: Nguyễn Thị Lành (SN 1967, trú tại xã Hưng Châu, huyện Hưng Nguyên); Nguyễn Thị Hiền (SN 1974, trú tại xã Nghi Vạn) và Ngô Thị Lương (SN 1973, trú tại xã Nghi Hưng) cùng huyện Nghi Lộc.

Qua trinh sát nắm địa bàn, lực lượng biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái phát hiện một đường dây nữ giới vận chuyển ma túy từ Việt Nam sang Trung Quốc tiêu thụ. Các đối tượng thường sử dụng thủ đoạn trà trộn thành những người đi làm ăn, buôn bán, rồi lợi dụng thời cơ vận chuyển hàng quốc cấm sang đất Trung Quốc và ngược lại. Sau khi xác định chính xác nhóm đối tượng nêu trên, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái phối hợp với Đội đặc nhiệm phòng chống ma túy của Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh xác lập chuyên án mang bí số 004T.

Vào hồi 8h ngày 2-3, các đối tượng Lành, Hiền và Lương vừa di chuyển đến khu vực mốc biên giới 1368(2), thuộc khu 1, phường Trần Phú, thành phố Móng Cái bị các mũi trinh sát bất ngờ bao vây, bắt giữ; thu giữ trong người 3 thị 7 bánh heroin.

Bắt 3 nữ quái giấu heroin vào cạp quần rồi vượt biên ảnh 1
Nữ quái Nguyễn Thị Hiều kẻ cầm đầu trong vụ vận chuyển 7 bánh heroin


Bước đầu tại cơ quan điều tra của Biên phòng tỉnh, các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình. Toàn bộ số ma túy trên được 3 thị vận chuyển từ Việt Nam sang Trung Quốc tiêu thụ.

Như vậy, trong 2 tháng đầu năm 2014, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái đã triệt phá 5 vụ buôn bán ma túy, thu giữ một lượng lớn ma túy tổng hợp các loại (gồm: hơn 5kg ma túy, 2778 viên ma túy tổng hợp và 8 bánh heroin).

Các cán bộ Biên phòng tỉnh Quảng Ninh cho biết, chỉ tính riêng năm 2013, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái đã bắt giữ được 24 vụ vận chuyển, buôn bán trái phép chất ma túy, với 38 đối tượng phạm tội, thu giữ hơn 47 kg ma tuý các loại, 40 bộ dụng cụ sử dụng ma tuý…

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái được giao nhiệm vụ quản lý gần 2,5km đường biên giới, duy trì lưu thông tại 2 cửa khẩu là Ka Long và Bắc Luân. Đây là địa bàn trung tâm của TP Móng Cái, hàng ngày có hàng nghìn lượt người dân ở hai bên biên giới qua lại làm ăn, buôn bán. Từ đó, nguy cơ phát sinh các vấn đề về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trong đó có tội phạm ma tuý, là rất cao. Những năm gần đây, các đối tượng tội phạm về ma tuý càng ngày tỏ ra tinh vi và liều lĩnh hơn.

Bọn chúng thường xuyên nghiên cứu địa hình, địa bàn, lợi dụng đêm tối để chọn thời cơ vận chuyển ma tuý qua biên giới. Ngoài các thủ đoạn truyền thống như: cất giấu ma tuý trong người, va ly hai đáy, túi xách... thì nay đã xuất hiện thêm nhiều thủ đoạn mới, như cất giấu ma tuý trong cơ thể người phụ nữ, máy móc, trộn lẫn ma tuý vào các loại mỹ phẩm... hòng qua mắt các lực lượng chức năng.

Tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ, với tinh thần cảnh giác và trách nhiệm cao, cộng với sự giúp đỡ của người dân, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái đã liên tiếp triệt phá thành công nhiều vụ án ma tuý lớn, góp phần ngăn chặn các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma tuý, ngay tại nơi “phên dậu” của Tổ quốc...

Vụ việc đang được Biên phòng tỉnh Quảng Ninh phối hợp với cơ quan CSĐT-  CA tỉnh  điều tra, mở rộng chuyên án.