Bắt 3 đối tượng vận chuyển 21 bánh cần sa khô từ Lào về Việt Nam

ANTĐ - Cơ quan chức năng liên ngành tỉnh Quảng Trị vừa phối hợp bắt giữ vụ vận chuyển 21 bánh cần sa khô và ma túy đá trên xe khách BKS Lào chạy tuyến tỉnh Savanakhet (Lào)- Thừa Thiên Huế. 
Chiều 24-5, được sự hỗ trợ của lực lượng BĐBP tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị đã đấu tranh thành công chuyên án mang bí số 135L, bắt gọn các đối tượng và tang vật trong đường dây mua bán ma túy từ Lào về Việt Nam. 

Các đối tượng tại cơ quan công an

Các đối tượng gồm Nguyễn Văn Nhân (SN 1995), Nguyễn Đình Chiến (SN 1990 cùng trú tại phường 5, TP Đông Hà, Quảng Trị) và Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1989, trú tại phường 3, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị).

Số cần sa khô các đối tượng mang theo bị lực lượng công an thu giữ

Theo đó, khi các đối tượng này mang theo ma túy, di chuyển trên xe ô tô khách mang BKS Lào UN- 1896 chạy tuyến Savẳnnakhet (Lào) - Thừa Thiên Huế, đến địa phận phường Đông Lễ, TP Đông Hà thì bị các trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện và bắt quả tang. Thu giữ tại chỗ 21 bánh cần sa khô và một túi nilông bên trong chứa các tinh thể rắn màu trắng nghi là ma túy đá. 
Hiện vụ án đang tiếp tục được đấu tranh mở rộng.