Bắt 2 đối tượng vận chuyển pháo nổ trên xe khách

ANTĐ - Qua kiểm tra chiếc xe khách mang BKS 14B – 003.80, từ Móng Cái (Quảng Ninh) về Hà Nội, lực lượng CSGT công an tỉnh Hải Dương đã phát hiện 2 thanh niên mang theo 24kg pháo nổ. Cơ quan chức năng đã lập hồ sơ xử lý.
Bắt 2 đối tượng vận chuyển pháo nổ trên xe khách ảnh 1
2 đối tượng cùng tang vật thu giữ


Khoảng 15h30 ngày 30-12-2012, tổ công tác thuộc đội tuần tra số 2 phòng Cảnh sát Giao Thông đường bộ thuộc Công an tỉnh Hải Dương làm nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ 37 đoạn qua xã Nam Trung, huyện Nam Sách tỉnh Hải Dương tiến hành kiểm tra xe ô tô khách BKS 14B – 003.80, do lái xe Nguyễn Sỹ Thi (SN 1974, trú ở phỗ Nguyễn Văn Trỗi, thị trấn Nam Sách) điều khiển chở khách từ Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đi Hà Nội. Trong khi kiểm tra hành khách và hàng hoá trên xe đã phát hiện và bắt giữ 2 thanh niên tự khai họ tên là Đoàn Văn Kiên (SN 1986) và Phạm Văn Cường (SN 1993, cùng quê ở xã Toàn Thắng huyện Gia Lộc tỉnh Hải Dương) mang theo 24kg pháo nổ. Kiên và Cường khai nhận, 2 người đi ra Móng Cái làm thuê, lúc trở về quê đã tự mua pháo nổ do Trung Quốc sản xuất từ thị xã Móng Cái để sử dụng.
Cùng thời điểm tổ công tác kiểm tra và phát hiện Ngô Văn Chiến (SN 1991, trú ở đội 5, xã Hải Xuân, thị xã Móng Cái , Quảng Ninh) là khách đi trên xe có mang theo túi xách tay, trong túi có 2 gói nilon, kích thước khoảng 1x1 cm, chứa chất bột màu trắng, Chiến khai nhận đây là ma tuý do Chiến mang theo người. Tổ công tác CSGT đã lập biên bản bàn giao các đối tượng và vật chứng liên quan về Công an huyện Nam Sách tỉnh Hải Dương tiếp tục điều tra xử lí. 
\Mặc dù Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản tuyên truyền, các cơ quan chức năng tiến hành nhiều biện pháp ngăn chặn nhưng một số người vẫn cố tình vi phạm, mua bán vận chuyển pháo nổ từ các tỉnh biên giới vào nội địa. Đây là hành vi vi phạm pháp luật, sẽ bị xử lí nghiêm khắc. Tuy nhiên cần lưu ý việc mang pháo nổ đi xe khách là nguồn nguy hiểm cao độ có thể gây sát thương, thậm chí chết người đối với những hành khách cùng đi trên xe. Lái xe và hành khách cần có thái độ kiên quyết phản đối và tích cực tố giác với cơ quan công an, trước những việc làm vi phạm pháp luật nói trên.