TP.HCM:

Bắt 2 đối tượng dùng súng hoa cải bắn người giữa ban ngày

ANTĐ - Va chạm giao thông, 2 đối tượng đã truy đuổi 1 thanh niên và dùng súng bắn đạn hoa cải hạ gục người này trên đường ngay giữa ban ngày.

Chiều 25/10 cơ quan CSĐT công an quận Gò Vấp, TP.HCM xác nhận, đã bắt giữ khẩn cấp 2 đối tượng là Phan Văn Sơn và Võ Minh Nhựt (cùng SN 1990, cùng ngụ đường Lê Đức Thọ, phường 6, quận Gò Vấp, TP.HCM) để điều tra, xử lý về hành vi “cố ý gây thương tích”. Bước đầu, Thọ và Nhựt thừa nhận đã sử dụng súng bắn đạn hoa cải để hạ sát anh Nguyện Hoàng Thọ (SN 1994, ngụ đường Nơ Trang Long, phường 13, quận Gò Vấp, TP.HCM) vào chiều 23/10 tại đường Dương Quảng Hàm, phường 16, quận Gò Vấp.

Võ Minh Nhựt - đối tượng trực tiếp dùng súng hoa cải bắn người

Theo thông tin ban đầu, 15h30 chiều 23/10 Nhựt và Sơn vừa nhậu xong ở 1 địa điểm gần nhà thì tiếp tục đi nhậu ở 1 điểm khác. Trên đường đi Nhựt yêu cầu Sơn chở về bụi chuối gần nhà lấy 1 khẩu súng tự chế (dạng súng bắn đạn hoa cải) để lận lưng. Trên đường đi, khi đến đường Dương Quảng Hàm, phường 6, quận Gò Vấp thì xe của Nhựt, Sơn vô tình va chạm nhẹ với xe gắn máy của anh Thọ đang lưu thông ngược lại. Lúc này 2 bên xảy ra mâu thuẫn, cự cãi, anh Thọ có nẹt pô thách thức rồi rồ ga phóng đi. Lập tức Sơn, Nhựt đuổi theo để… ăn thua.

Phan Văn Sơn - kẻ điều khiển xe chỡ Võ Minh Nhựt, lúc gây án

Khi đến trước nhà số 239 đường Dương Quảng Hàm thì nhóm Sơn, Nhựt đuổi kịp anh Thọ. Ngồi phía sau, Nhựt rút súng tự chế, bắn 1 phát vào lưng anh Thọ làm anh này gục ngã xuống đường. Khi gây án, Nhựt làm rơi, gãy khẩu súng tự chế nên yêu cầu Sơn quay lại nhặt súng rồi tẩu thoát. Anh Thọ được đưa vào bệnh viện cấp cứu, hiện đã qua cơn nguy kịch.

Sau khi gây án, Nhựt, Sơn chạy về quận 12. Tại đây Nhựt mượn xe gắn máy của Sơn mang khẩu súng tự chế đã gãy đi cất giấu tại nhà đối tượng tên Hiếu ở quận 12.

Súng bút và đạn AK mà cơ quan công an thu giữ được

Qua truy xét, đến nay cơ quan công an đã bắt giữ được Nhựt, Sơn. Đồng thời khi khám xét ngôi nhà ở địa chỉ số 30/8 đường Tô Ngọc Vân, phường Thạnh Xuân, quận 12, cơ quan công an không thu hồi được khẩu súng tự chế mà 2 đối tượng dùng để gây án; nhưng có thu được 3 khẩu súng tự chế loại khác (dạng súng bút) và 10 viên đạn (loại đạn súng AK).

Hiện công an quận Gò Vấp, TP.HCM đang mở rộng điều tra về nguồn gốc và mục đích sở hữu lượng lớn súng tự chế của 2 đối tượng nói trên. Đồng thời cơ quan công an cũng làm rõ về vai trò của 1 số đối tượng có liên quan đến các khẩu súng, đạn tự chế.