Bắt 2 đối tượng 17 năm trốn truy nã

ANTD.VN - Thay tên đổi họ và tạo vỏ bọc “lương thiện” mới, song 2 đối tượng gần 20 năm trốn truy nã đã bị công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ.

Ngày 30-1, đại diện Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa bắt giữ và bàn giao đối tượng truy nã lẩn trốn nhiều năm là Đậu Văn Hùng (SN 1976), trú xã Đông Xá, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

Theo tài liệu lưu giữ của CQĐT, giữa năm 1998, Hùng cùng một số đối tượng nghiện ma túy, rủ nhau vào địa phận xí nghiệp tuyển than Cửa ông để trộm cắp than.

Quá trình các đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp thì bị nhân viên bảo vệ của xí nghiệp phát hiện, ngăn chặn. Nhóm trộm lập tức tấn công nhân viên bảo vệ khiến người nà phải bỏ chạy, vứt lại chiếc xe đạp.

Hai đối tượng Hùng, Hương trốn truy nã 17 năm

Trước khi bỏ đi, Hùng cùng đồng bọn đập phá chiếc xe. Bỏ trốn một thời gian, đến ngày 20-12-1998, Đậu Văn Hùng ra đầu thú, rồi bị đưa ra xét xử. Trong thời gian chờ thi hành án, Đậu Văn Hùng lại bỏ trốn, và bị CQĐT ra quyết định truy nã ngày 28-2-2000.

Lang thang qua nhiều tỉnh, thành phía Nam, đến năm 2002, Đậu Văn Hùng đến khu vực rừng núi thuộc huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai để cai nghiện và làm ăn sinh sống. Thậm chí, đối tượng còn tìm cách chuyển cả người thân từ quê vào Đồng Nai.

Kiên trì xác minh, các trinh sát phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Quảng Ninh đã thu thập được nhiều thông tin về đối tượng trốn truy nã. Đậu Văn Hùng đã đổi tên mới thành Đậu Xuân Hùng, và luôn chủ ý che giấu thân phận tội lỗi.

Đầu năm 2017, qua quá trình xác minh nhiều đầu mối thông tin, tổ công tác Công an tỉnh Quảng Ninh đã xác định, bắt giữ đối tượng Đậu Văn Hùng, khi đang tá túc tại ấp 1, xã La Ngà, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. 

Cũng trong những ngày đầu xuân mới 2017, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Quảng Ninh, phối hợp với CATP Hồ Chí Minh và CAP Tân Đinh, quận 1, đã bắt giữ Phạm Thị Hương (SN 1970), HKTT đường Trường Chinh, phường Bà Triệu, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định, là đối tượng bị Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định truy nã đặc biệt ngày 2-3-2000 về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”. Thời điểm bị bắt, Phạm Thị Hương đã đổi tên thành Phạm Thị Hoa, cùng vỏ bọc là một tiểu thương buôn bán măng chua.