Barcelona tiết lộ kế hoạch "trói chân" Neymar

ANTĐ - Trước sự lôi kéo từ các kình địch, trong đó có người khổng lồ của Premier League, Manchester United, BLĐ của Barcelona đã lên kế hoạch “trói chân” lâu dài tiền đạo người Brazil, Neymar.  

Barcelona sẽ ngồi lại với người đại diện của Neymar trước lúc bước vào cuối năm nay để thảo luận bản hợp đồng mới có thời hạn 5 năm, với điều khoản phá vỡ hợp dồng được nâng lên thành 182 triệu bảng (tương đương 250 triệu euro). Đây là số tiền phá vỡ hợp đồng mà Barcelona đạt được với người đá cặp trên hàng tấn công của Neymar, siêu sao người Argentina, Lionel Messi, từ trước đó.

Thực ra, kế hoạch giữ chân Neymar đã được Chủ tịch của Barcelona, Josep Bartomeu đề cập đến từ cuối mùa giải trước, từ lúc ông chưa tái đắc cử chiếc ghế quyền lực nhất tại đội bóng chủ sân Nou Camp.

Hợp đồng hiện tại của Neymar với Barcelona có hiệu lực đến năm 2018, nhưng người khổng lồ xứ Catalan muốn gia hạn thỏa thuận mới kéo dài tới năm 2021. Mức lương chính thức của tiền đạo người Brazil ở thời điểm hiện tại là 8,8 triệu euro (tương đương 6,4 triệu bảng) mỗi năm, nhưng đội bóng chủ sân Nou Camp vẫn gặp rắc rối trước cáo buộc sử dụng “chiêu trò” mua cầu thủ này từ Santos. Bằng cách nào đó, Barcelona vừa tăng thu nhập cho Neymar, vừa tránh phải đóng thuế thu nhập.

Barcelona đã trả khoản tiền 29 triệu bảng (tương đương 40 triệu euro) cho Công ty N&N (thuộc sở hữu của cha mẹ Neymar), nói là một khoản tiền phạt vì ký hợp đồng với ngôi sao này 1 năm trước thời điểm hứa hẹn. Tuy nhiên, họ bị cáo buộc sử dụng khoản tiền này như là một hình thức trả lương, 5,8 triệu bảng (tương đương 8 triệu euro) mỗi năm trong bản hợp đồng 5 năm đầu tiên cho Neymar.
Người khổng lồ xứ Catalan đã có kế hoạch cải thiện thu nhập của Neymar trong năm thứ ba của bản hợp đồng và họ muốn cầu thủ này tiệm cận tới mức thù lao của Messi, cầu thủ kiếm được 14,6 triệu bảng (tương đương 20 triệu euro) mỗi năm.

Trên sân cỏ, Neymar bước đầu gặt hái thành công, đóng góp 39 bàn cho Barcelona ở mùa giải trước. Siêu sao này kết hợp cùng Messi và Luis Suarez ghi được 122 bàn, đưa người khổng lồ xứ Catalan hoàn tất cú ăn ba vĩ đại cách đây vài tháng tại La Liga, UEFA Champions League và cúp nhà Vua Tây Ban Nha. Neymar cũng là tác giả của một trong những bàn thắng ở trận chung kết UEFA Champions League.

Neymar cũng cho thấy kế hoạch gắn bó tương lai lâu dài tại Nou Camp sau khi đưa cậu con trai 4 tuổi, Davi Lucca từ Brazil tới Barcelona. Mẹ của cậu bé, Carol Dantas cũng có ý định ở lại Catalonia để ngôi sao này không phải thường xuyên trở về thăm con ở quê hương. Theo giới thạo tin, Neymar đã đăng ký gửi con tại một trường ở Barcelona và vừa tổ chức bữa tiệc sinh nhật hoành tráng cho Lucca, bữa tiệc có sự góp mặt của Messi cũng như Suarez. Bộ ba tiền đạo của Barcelona đều có con trai cùng tuổi. 

Các cầu thủ hưởng lương cao nhất tại Barcelona:

1) Lionel Messi - 14,6 bảng mỗi năm

2) Luis Suarez - 7,3 triệu bảng

3) Neymar - 6,4 triệu bảng

4) Andres Iniesta - 5,5 triệu bảng

5) Ivan Rakitic, Sergio Busquets và Dani Alves - cùng nhận 5,1 triệu bảng