Barcelona choáng váng vì chấn thương của Messi

ANTĐ - Siêu sao người Argentina, Lionel Messi đã phải nhập viện sau khi sớm rời sân ở trận đấu giữa Barcelona và Las Palmas tại La Liga. 

Messi bị đau chân trái ngay từ phút thứ 5 trận đấu trên sân Nou Camp. Mặc dù trở lại và nỗ lực thi đấu, tiền đạo 28 tuổi sau đó buộc phải nằm sõng soài ra sân trước lúc được thay thế vào phút thứ 9.

Tiền đạo người Argentina tập tễnh rời sân và đi thẳng vào đường hầm trong sự an ủi của người đồng đội Andres Iniesta, với Munir là người trám vào vị trí của ngôi sao này. Ngay sau đó, anh được đưa thẳng tới bệnh viện để kiểm tra.

Thông tin rất buồn với người hâm mộ Barcelona, đó là một chấn thương và Messi phải nghỉ thi đấu khoảng 3 tuần. Dự kiến, Messi sẽ vắng mặt trong chuyến du đấu của Barcelona tới Sevilla và trận đấu tại Champions League gặp Leverkusen.

Ngoài ra, Messi cũng không thể cùng đội tuyển Argentina tham dự các trận đấu đầu tiên tại chiến dịch vòng loại World Cup, gặp Ecuador và Paraguay.

Nếu tình hình diễn ra thuận lợi, ngôi sao 28 tuổi sẽ trở lại trong trận Barcelona gặp Rayo Vallecano vào ngày 17-10.

Bất chấp đánh bại Las Palmas với tỷ số 2-1 để trở lại chiến thắng sau thất bại gây sốc 1-4 trên sân của Celta Vigo, chấn thương của Messi là thiệt thòi rất lớn cho Barcelona ở thời điểm họ đang gặp khó khăn.

Trước đó, Barcelona vừa mất tiền vệ Rafinha trong vòng 6 tháng vì vấn đề sức khỏe. Hy vọng đăng ký Arda Turan để trám vào vị trí của cầu thủ này đã bị FIFA từ chối thẳng thừng.

Mùa hè năm nay, người khổng lồ xứ Catalan mua thêm Turan và Aleix Vidal nhưng không thể đăng ký thi đấu cho đến tháng 1-2016 vì án phạt của FIFA. Không những thế, họ còn mất tiền đạo Pedro Rodriguez, cầu thủ chuyển sang chơi cho Chelsea vào những ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng.