Barca lộ danh sách chuyển nhượng mùa hè

ANTĐ - HLV Tito Vilanova và GĐTT Andoni Zubizarreta vừa hội đàm về những kế hoạch nhân sự trong hè. Từ đó, Danh sách người đi, kẻ đến ở sân Nou Camp vào mùa hè tới, cũng đã phát lộ.

Ngay khi được Chủ tịch Sandro Rosell đảm bảo tương lai, HLV Tito Vilanova đã lập tức tiến hành cuộc gặp gỡ với GĐTT Andoni Zubizarreta để bàn về những kế hoạch nhân sự của Barcelona trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Vị cựu trợ lý của Pep Guardiola muốn giảm số lượng cầu thủ từ 32 xuống còn 26 hoặc 27, đồng thời muốn có những nhân tố mới cho hàng thủ.

HLV Vilanova sẽ tiến hành nhiều sự thay đổi trong mùa hè này

Ở kế hoạch giảm số lượng cầu thủ đăng ký, có thể hiểu được ý định của Vilanova. Ông muốn có một đội hình tinh giản và chất lượng, chứ không ôm đồm với nhiều cái tên chẳng mấy hữu dụng. Có 3-4 cái tên trong đội hình hiện tại sẽ phải ra đi. Có thể kể ra Cristian Tello, Marc Bartra, Jonathan dos Santos hay Martin Montoya. Tất cả còn rất trẻ và cần phải đưa tới những CLB khác để học nghề (cho mượn).

Trong khi đó, những Victor Valdes, Alexis Sanchez hay Alex Song cũng chưa có gì chắc chắn về tương lai. Cả 3 đều thể hiện phong độ phập phùkể từ đầu giải đến nay. Và nếu như nhận được những lời đề nghị hợp lý, Barcelona hoàn toàn có thể bán họ để thu lại ít vốn nhằm tái đầu tư.

Ngoài ra, trong hè này, Barcelona cũng tiếp nhận trở lại 3 cầu thủ hết hạn hợp đồng cho mượn gồm Andreu Fontas (Mallorca), Ibrahim Afellay (Schalke) và Isaac Cuenca (Ajax). Cần phải có phương án giải quyết cho cả 3. Nhiều khả năng HLV Vilanova sẽ để Fontas và Cuenca cho các đối tác mượn tiếp, còn Afellay thì đưa vào danh sách bán đứt cho Schalke hay đội bóng nào đó quan tâm.

Barcelona đã chính thức đánh tiếng với Guaita

Có đi thì cũng phải có đến. HLV Vilanova đã yêu cầu GĐTT Zubizarreta tích cực tìm kiếm và đàm phán đề đưa về Nou Camp những sự bổ sung chất lượng, nhất là những vị trí cho hàng thủ. Theo tiết lộ, đội bóng xứ Ca vừa đánh tiếng mua thủ thành Vicente Guaita của Valencia như một sự thay thế cho Victor Valdes.

Điều khoản phá vỡ của Guaita với Valencia lên tới 30 triệu euro, nhưng Barcelona hoàn toàn có thể tiếp cận với mức giá chỉ 10 triệu euro. Bản thân Guaita đang muốn rời Valencia và đội bóng này cũng thực sự cần tiền do gặp khó khăn về tài chính.

Ngoài Guaita, đội chủ sân Nou Camp cũng đang liên hệ với một vài hậu vệ hàng đầu châu Âu, bao gồm Marcelo (PSV), Vincent Kompany (Man City), Mats Hummels (Dortmund), Daniel Agger (Liverpool), Thomas Vermaelen (Arsenal) hay Aymen Abdennour (Toulouse)... Tất cả nhằm bổ xung cho hàng thủ, nơi Carles Puyol hay dính chấn thương, trong khi Javier Mascherano và Adriano lại chẳng có sở trường đá trung vệ.