Barca hoàn tất hợp đồng mua Sanchez

ANTĐ - Sau quãng thời gian dài gây tranh cãi, Barcelona rốt cục cũng “dứt điểm” thương vụ với tiền đạo người Chile, Alexis Sanchez với phí chuyển nhượng 26 triệu euro, tương đương 37 triệu USD vào hôm thứ năm vừa qua.

Ngôi sao 22 tuổi này trở thành cầu thủ người Chile đầu tiên gia nhập Barcelona trong mùa hè này, giúp đoàn quân của HLV Pep Guardiola như “hùm mọc thêm cánh”…

Thông tin từ website của nhà ĐKVĐ châu Âu cho biết, Sanchez đã nhất trí bản hợp đồng có thời hạn 5 năm. Tuy nhiên, chi tiết về một số điều khoản khác không được tiết lộ. Trong mùa giải vừa qua, Sanchez đã ghi 12 bàn thắng trong 31 trận tại Serie A cho Udinese mùa trước sau khi gia nhập từ đội bóng của Argentina, River Plate vào năm 2008.

Cầu thủ này trước đó từng thi đấu cho Colo Colo và anh cũng góp mặt trong đội hình của đội tuyển Chile giành quyền vào vòng tứ kết Copa America 2011. HLV của Barcelona, Pep Guardiola muốn sử dụng tốc độ và kỹ năng chạy cánh của Sanchez để tăng thêm sức mạnh trên hàng tấn công cho nhà ĐKVĐ La Liga.

 

“Cậu ấy rất trẻ”- Guardiola đánh giá về tân binh đầu tiên của Barcelona trong mùa hè năm nay. “Cậu ấy có thể chơi tốt ở tất cả các vị trí trên hàng tấn công. Kỹ thuật khéo léo và phong độ ổn định của Sanchez sẽ giúp ích rất nhiều cho Barcelona”. Bản hợp đồng của Sanchez gia nhập Barcelona cũng là thương vụ đắt đỏ nhất đối với một cầu thủ của Chile. Số tiền Barcelona bỏ ra mua ngôi sao này cao gấp đôi so với hầu bao mà Juventus phải bỏ ra để trả cho Lazio về trường hợp của tiền đạo Marcelo Salas vào năm 2001.

Nếu tính tổng chi phí, hợp đồng của Sanchez sẽ rơi vào khoảng 37,5 triệu euro, tương đương 54 triệu USD, là bản hợp đồng đắt giá thứ hai mà Barcelona từng thực hiện sau khi trả 65 triệu USD cho Inter Milan để tuyển mộ tiền đạo Zlatan Ibrahimovic, kèm theo tiền đạo Samuel Eto’o chuyển sang hướng ngược lại.

HLV Guardiola từng cho biết, Sanchez là ưu tiên số 1 trên thị trường chuyển nhượng, nhưng người khổng lồ xứ Catalan vẫn muốn đưa đội trưởng của Arsenal, Cesc Fabregas trở lại. Đây được coi là thông điệp mạnh mẽ từ Barcelona đối với đại kình địch Real Madrid trong mục tiêu tiếp tục duy trì sự thống trị tại Tây Ban Nha và giải đấu danh giá nhất tại lục địa già.