Bảo vệ vùng xanh nhưng phải đảm bảo lối đi cho xe chữa cháy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Hiện nay, để hạn chế việc di chuyển của người dân, đảm bảo công tác phòng chống Covid-19, nhiều địa bàn đã cẩu bê tông, kiêu gạch lớn chặn ngang một số tuyến đường, việc này đã ảnh hưởng đến công tác cứu nạn, cứu hộ và PCCC khi có sự cố xảy ra...
Người dân sử dụng các kiêu gạch để chốt chặn người từ nơi khác đi vào “vùng xanh” chống dịch Covid 19 gây cản trở tiếp cận của xe chữa cháy

Người dân sử dụng các kiêu gạch để chốt chặn người từ nơi khác đi vào “vùng xanh” chống dịch Covid 19 gây cản trở tiếp cận của xe chữa cháy

Việc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn sức khỏe người dân, ngăn chặn sự lây lan dịch Covid-19 là nhiệm vụ quan trọng, cần phải quyết liệt.

Trong đó, ngoài việc tuyên truyền nâng cao ý thức thì việc xử lý nghiêm các hành vi không chấp hành quy định giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19 đã và đang được chính quyền các cấp thực hiện.

Chốt cứng bảo vệ vùng xanh có thể gây cản trở xe chữa cháy tiếp cận

Chốt cứng bảo vệ vùng xanh có thể gây cản trở xe chữa cháy tiếp cận

Những ngày qua, tại một số nơi trên địa bàn Hà Nội đã sử dụng các vật dụng, vật liệu xây dựng, khối bê tông cỡ lớn tạo nên những “bức tường thành” kiên cố bảo vệ phòng dịch cho khu vực dân cư. Tuy nhiên, như vậy sẽ gây cản trở đường tiếp cận của xe chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đến các khu vực cách ly, khu vực đang được bảo vệ khi có sự cố xảy ra.

Do đó, để đảm bảo an toàn nhiều mặt, các địa bàn cần chú ý và tính toán đến phương án di chuyển các kết cấu “chốt cứng” phòng dịch Covid-19, trong những trường hợp cần thiết.