Bảo vệ vững chắc biển trời Tổ quốc

ANTĐ - Chiều 3-9, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có buổi làm việc với Công an tỉnh Khánh Hòa.
Bảo vệ vững chắc biển trời Tổ quốc ảnh 1
Đại tướng Trần Đại Quang - Bộ trưởng Bộ Công an thăm tàu hộ vệ tên lửa Lý Thái Tổ 
và ghi cảm tưởng trong sổ lưu niệm của Lữ đoàn Hải quân 162

Tại buổi làm việc, Đại tướng Trần Đại Quang nhấn mạnh, các thế lực thù địch và phản động vẫn tăng cường hoạt động chống phá, tuyên truyền kích động để thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật còn diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm có tổ chức, sử dụng vũ khí nóng và tội phạm ma túy, kinh tế, tham nhũng, sử dụng công nghệ cao... Bộ trưởng yêu cầu Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an và các Nghị quyết, Chỉ thị của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh.

Sáng cùng ngày, Đại tướng Trần Đại Quang cùng đoàn công tác của Bộ Công an đã đến thăm Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, Lữ đoàn tàu ngầm 189, Lữ đoàn 162, Lữ đoàn 954 không quân - hải quân thuộc Quân chủng Hải quân.

Bày tỏ tình cảm gắn bó sâu sắc giữa lực lượng công an với quân đội, Đại tướng Trần Đại Quang tin tưởng cán bộ chiến sĩ Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân chủ động sử dụng hiệu quả phương tiện, vũ khí, khí tài đã được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm đầu tư để bảo vệ vững chắc vùng trời và biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đại tướng Trần Đại Quang đề nghị Công an tỉnh Khánh Hòa cùng Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân thường xuyên tăng cường phối hợp thực thi hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong khu vực.