Bảo vệ siêu thị "rút ruột" quầy điện thoại

ANTĐ - Nảy lòng tham, nam nhân viên bảo vệ đã lẻn vào quầy hàng, lấy cắp 4 chiếc ĐTDĐ đắt tiền rồi đem về cất giấu.

Ngày 29-10, Cơ quan CSĐT – CAQ Hà Đông đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam thời hạn 3 tháng đối với Lò Khánh Cường (SN 1991, ở Vĩnh Phúc, Bắc Quang, Hà Giang) về hành vi “Trộm cắp tài sản”, theo điều 138 – Bộ luật Hình sự.

Kẻ gian lấy cắp ĐTDĐ chính là nhân viên bảo vệ Lò Khánh Cường (áo trắng)

Trước đó, vào hồi 2h ngày 23-10, Lò Khánh Cường – là nhân viên bảo vệ siêu thị Metro Hà Đông đã đột nhập vào gian hàng bán điện thoại di động ở tầng 2, sau đó lục tìm chìa khóa, mở tủ lấy cắp 4 chiếc điện thoại Iphone trị giá hơn 30 triệu đồng. Nhằm tránh bị phát hiện, Cường chỉ lấy điện thoại, bỏ lại hộp và phụ kiện rồi đóng khóa cửa như ban đầu.

Sáng hôm đó, hết ca trực, Lò Khánh Cường mang số điện thoại trên về cất giấu tại phòng trọ của một người bạn ở phường Mộ Lao, quận Hà Đông.

Sau khi nhận tin báo, CAQ Hà Đông đã tổ chức điều tra, rà soát các đối tượng trong diện nghi vấn, qua đó làm rõ Lò Khánh Cường là kẻ gian đã đột nhập lấy cắp tài sản. Qua vận động, Cường đã ra đầu thú, khai nhận nội dung sự việc. Hiện cơ quan công an đã thu hồi được toàn bộ tang vật trong vụ án.