Bảo vệ môi trường bằng những hành động cụ thể

ANTD.VN - Sáng 26-11, CATP Hà Nội phối hợp với UBND các quận và các đơn vị liên quan tổ chức Lễ phát động phong trào và ra quân giữ gìn vệ sinh môi trường đồng loạt tại 15 bệnh viện lớn trên địa bàn Thủ đô.

Cùng chung tay làm sạch môi trường tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương

Đây được coi là hoạt động đầu tiên vì môi trường xanh, sạch, đẹp, là biểu hiện sinh động, cụ thể hóa chương trình hoạt động bảo vệ môi trường sau hội thảo khoa học “Bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội trong tình hình mới, tầm nhìn 2025” do CATP Hà Nội phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội; Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội; Tòa Tổng Giám mục Hà Nội; Tổng hội Hội Thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) đã tổ chức thành công. 

Dành thời gian mỗi ngày để vệ sinh môi trường

Tại Bệnh viện Đa khoa Đống Đa, Thiếu tướng Phạm Xuân Bình, Phó Giám đốc CATP Hà Nội; bà Trần Thị Nhị Hà, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội; ông Nguyễn Song Hào, Chủ tịch UBND quận Đống Đa cùng hàng trăm cán bộ, nhân viên và người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Đống Đa đã tham dự lễ phát động.

Trong lời kêu gọi toàn thể cán bộ, nhân viên y tế cùng hàng trăm bệnh nhân, người nhà bệnh nhân hưởng ứng phong trào giữ gìn vệ sinh môi trường, bác sỹ Phạm Bá Hiền, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Đống Đa nhấn mạnh: Mỗi cá nhân trong bệnh viện cũng như mỗi người dân trên địa bàn quận Đống Đa cần thường xuyên tự giác thu gom rác thải, dọn dẹp vệ sinh xung quanh và đảm bảo tốt việc phân loại, xử lý rác thải đúng quy định. Mỗi ngày, mỗi người đều cần dành một khoảng thời gian nhất định để thu dọn vệ sinh sạch sẽ tại nơi ở và nơi làm việc của mình. 

Ngay sau những lời phát động, kêu gọi tất thảy mọi người cùng chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường vì Thủ đô xanh - sạch - đẹp, vì cuộc sống bình yên, hàng trăm cán bộ, nhân viên y tế của Bệnh viện Đa khoa Đống Đa tích cực thu dọn vệ sinh trên khắp khuôn viên của cơ sở y tế này.

Xây dựng một hà nội văn minh và thân thiện

Cùng thời điểm, trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, CAQ Hai Bà Trưng và Bệnh viện Thanh Nhàn đã tổ chức Lễ phát động phong trào và ra quân giữ gìn vệ sinh môi trường tại Bệnh viện Thanh Nhàn. Dự buổi lễ có Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó Giám đốc CATP; bà Chu Thị Dự, Phó Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn; ông Vũ Văn Hoạt, Phó Chủ tịch UBND quận cùng Ban chỉ huy CAQ Hai Bà Trưng, đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc kêu gọi: “Tôi tin tưởng rằng mỗi chúng ta, những công dân của Thủ đô cùng quyết tâm góp phần xây dựng một Hà Nội xanh - sạch - đẹp - văn minh và thân thiện, một Hà Nội đẹp trong mắt nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế”. 

Ngay sau lễ khai mạc, 160 cán bộ, nhân viên của Bệnh viện Thanh Nhàn và gần 200 thành viên thuộc các cơ quan, đoàn thể, của quận Hai Bà Trưng và phường Thanh Nhàn đã tham gia vệ sinh môi trường tại Bệnh viện Thanh Nhàn.

Vì môi trường xanh - sạch - đẹp

Tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương sáng 26-11, lễ phát động phong trào ra quân giữ gìn vệ sinh môi trường đã diễn ra hết sức sôi nổi. Đại diện lãnh đạo CATP, HĐND quận Cầu Giấy, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Mặt trận Tổ quốc, Hội phụ nữ, cùng các cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân và sinh viên một số trường đại học trên địa bàn quận đã tới dự và cùng nhau dọn vệ sinh môi trường.

Phát biểu tại lễ phát động, Đại tá Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội nhấn mạnh: “Lễ phát động phong trào, ra quân hành động vì môi trường xanh - sạch - đẹp là việc làm rất thiết thực. Việc bảo vệ môi trường là không của riêng ai, mỗi người chúng ta hãy bằng những hành động cụ thể như tham gia vệ sinh đường phố, nơi công cộng; giữ gìn và bảo vệ nguồn nước; trồng cây xanh; tham gia các hoạt động tập thể khác làm cho môi trường sống, sạch đẹp hơn”. 

Ông Phạm Tuấn Dương, Phó Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cho biết: “Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương với đặc thù riêng nên lượng rác thải y tế thải ra hàng ngày khá lớn. Để môi trường luôn được giữ gìn và vệ sinh sạch sẽ, tập thể cán bộ, y bác sĩ đã chú trọng làm tốt công tác phòng, chống nhiễm khuẩn tại các khoa, phòng trong khu vực bệnh viện. Các y, bác sĩ cũng thường xuyên tuyên truyền quán triệt với bệnh nhân, người nhà bệnh nhân phải có ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh chung trong bệnh viện nên công tác vệ sinh bảo vệ cảnh quan môi trường tại đây có hiệu quả cao”.

Lan tỏa thói quen bảo vệ môi trường 

Tại Bệnh viện Việt Đức, CAQ Hoàn Kiếm và bệnh viện này đã phối hợp tổ chức Lễ phát động phong trào ra quân giữ gìn vệ sinh môi trường, vì Thủ đô xanh - sạch - đẹp, vì cuộc sống bình yên. Ông Trần Bình Giang, Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện Việt Đức cho hay, trung bình mỗi ngày, Bệnh viện Việt Đức có khoảng 10.000 lượt người ra vào, bao gồm cán bộ, viên chức của bệnh viện, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân.

Do vậy, việc giữ gìn môi trường bệnh viện rất quan trọng và hết sức cần thiết. Theo đó, hơn 2.000 cán bộ, viên chức của bệnh viện ngoài việc làm tốt chuyên môn của mình, sẽ quan tâm giữ gìn môi trường bệnh viện xanh - sạch - đẹp, không những vậy sẽ còn mang tinh thần này lan tỏa tại nơi ở, và cộng đồng xung quanh. 

Tham dự lễ phát động, Đại tá Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc CATP Hà Nội nhấn mạnh: “Để hưởng ứng một cách thiết thực hoạt động bảo vệ môi trường Thủ đô, tôi kêu gọi chúng ta hãy chủ động, tích cực làm cho môi trường sống của chúng ta trong lành hơn, sạch đẹp hơn. Một người có hành động đẹp sẽ nhân lên cả cộng đồng. Tất cả chúng ta hãy vì một Thủ đô xanh, sạch, đẹp, vì một Thủ đô bình yên”.

Giáo dục ý thức giữ gìn môi trường

Cũng trong sáng 26-11, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội phối hợp với CAQ Ba Đình đã tổ chức lễ phát động phong trào và ra quân giữ gìn bảo vệ môi trường. Tới dự có Đại tá Đinh Hữu Tân, Trưởng phòng An ninh Chính trị nội bộ - CATP Hà Nội cùng đại diện chính quyền quận Ba Đình, phường sở tại. Tại buổi lễ phát động, đại diện Bệnh viện Phụ sản Hà Nội và CATP Hà Nội đã ký kết chương trình hành động về bảo vệ môi trường trong bệnh viện.

TS.BS Nguyễn Mạnh Trí, Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết, ngay sau lễ phát động này, bệnh viện sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường đến toàn thể cán bộ nhân viên, người nhà bệnh nhân, chấp hành nghiêm các quy định của bệnh viện, quy chế của ngành Y tế trong lĩnh vực này.

Đặc biệt, bệnh viện sẽ rà soát, chấn chỉnh các thiếu sót trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường và an ninh trật tự tại các bệnh viện; rà soát bổ sung các phương tiện, cơ sở vật chất phục vụ công tác bảo vệ môi trường và giữ gìn an ninh trật tự trong bệnh viện.

“Đây là chương trình, kế hoạch hành động rất thiết thực khi chúng ta đang phải sống trong một môi trường ô nhiễm và chịu sự biến đổi khắc nghiệt của thời tiết. Chúng tôi mong rằng, chương trình này sẽ được duy trì và phát triển rộng rãi, thường xuyên hơn”.

(Bác sĩ  Nguyễn Thị Lan Hương, chuyên Khoa II, Phó khoa Nội tiết và các bệnh chuyển hóa, Bệnh viện Thanh Nhàn) 

“Trong thời gian tới, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cam kết tiếp tục thực hiện tốt phong trào bệnh viện xanh - sạch - đẹp, thân thiện với môi trường góp phần đổi mới toàn diện công tác y tế, tạo môi trường an toàn, gần gũi và thân thiện với môi trường”.

(Ông Phạm Tuấn Dương, Phó Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương)

“Hưởng ứng lễ phát động, chi nhánh môi trường Hoàn Kiếm sẽ tăng cường việc thu gom, vận chuyển hết rác trên địa bàn đạt 100%, đặc biệt là vận chuyển rác thải sinh hoạt tại các bệnh viện ra bãi xử lý rác thải của thành phố; phối hợp với các cơ quan, UBND các phường, đặc biệt là các bệnh viện đảm bảo phân loại rác thải sinh hoạt và rác thải y tế từ nguồn theo quy định; tăng cường công nghệ thu gom rác bằng xe cơ giới, quét hút rửa đường, rửa hè trên địa bàn”.

(Ông Nguyễn Hữu Chiến, Phó Giám đốc Chi nhánh môi trường Hoàn Kiếm, Công ty TNHH MVT Môi trường đô thị Hà Nội)