Bảo vệ hồ “lột” người câu cá trộm

ANTĐ - Trong thời gian thăm người thân đang làm việc tại một cơ sở ở gần khu vực hồ cá Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội, anh Nguyễn Văn Tiến (SN 1988) ở Hữu Lũng, Lạng Sơn nhân lúc rảnh rỗi đã ra hồ trên để câu cá. Khi anh Tiến đang ngồi câu cá thì có 4 nam giới đi tới, cho hay là  bảo vệ hồ câu và đánh, bắt anh Tiến đi theo họ về lán trại gần đó để xử lý về “tội” câu cá trộm. Tại đây, 4 đối tượng trên tiếp tục đánh, bắt anh Tiến viết kiểm điểm và nộp phạt số tiền 1.500.000 đồng. 

Hoảng sợ, anh Tiến răm rắp viết kiểm điểm và trình bày với các đối tượng chỉ có 320.000 đồng trong người để nộp phạt. Không chấp nhận số tiền nộp phạt ít ỏi trên, các đối tượng bắt ép anh Tiến phải bán chiếc ĐTDĐ. Sau khi đi bán điện thoại cho 1 công nhân lao động ở công trường gần đó được 200.000 đồng, anh Tiến còn phải nộp lại giấy CMND mới được các đối tượng tha cho về. Lúc đó là chiều 7-9.

Tiếp nhận trình báo của anh Tiến, CAP Hoàng Liệt đã khẩn trương tổ chức xác minh, truy xét vụ việc. Khi công an tới khu vực lán trại, 4 đối tượng tham gia cướp tài sản của anh Tiến không có mặt tại đây. Kiên trì phục kích đến 22h cùng ngày, tổ công tác CAP Hoàng Liệt phát hiện 4 đối tượng có đặc điểm giống đối tượng gây án trở lại lán, đã yêu cầu tất cả về trụ sở làm rõ.

Biết không thể chối tội, 4 nhân viên bảo vệ hồ cá là Trần Văn Đạo (SN 1988) trú ở tổ 6 phường Yên Sở, quận Hoàng Mai; Nguyễn Đình Tuấn (SN 1990) HKTT ở Triệu Sơn, Thanh Hóa; Phùng Tiến Thu (SN 1988) và Phan Văn Tiến (SN 1995) đều có HKTT ở Cẩm Khê, Phú Thọ khai nhận đã cướp tiền của anh Tiến. Sau khi vụ việc được CAP Hoàng Liệt chuyển hồ sơ về CAQ Hoàng Mai, cơ quan CSĐT – CAQ Hoàng Mai đã khởi tố bị can đối với 4 đối tượng trên về hành vi cướp tài sản, tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.