Bảo vệ biên giới từ sớm, từ xa, không bị động, bất ngờ trong mọi tình huống

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -   Sáng 22-1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm, kiểm tra công tác ứng trực sẵn sàng chiến đấu và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc Tết, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc Tết, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nghe báo cáo của các đồn Biên phòng tại 11 điểm cầu và tổ, chốt trên biên giới; thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ trên biên giới, đồng bào các dân tộc khu vực biên giới; tặng quà các đồn Biên phòng để cán bộ, chiến sĩ vui Xuân, đón Tết. Trong số các điểm cầu có 8 đồn Biên phòng và 3 tổ chốt chống dịch Covid-19 gồm chốt số 1 của đồn biên phòng Tịnh Biên (An Giang), chốt mốc 938 của đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tà Lùng (Cao Bằng) và chốt mốc 252 của đồn biên phòng Thanh Thủy (Hà Giang).

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt biểu dương, khen ngợi những nỗ lực, cố gắng của quân và dân trên các tuyến biên giới, đã vững vàng, kiên trì bám đất, bám biển bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, lãnh thổ của Tổ quốc. Đồng bào, đồng chí nơi biên cương, hải đảo luôn có niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng; sự quản lý, điều hành của Nhà nước; tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Về kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao lực lượng Bộ đội Biên phòng đã vượt qua khó khăn, gian khổ hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia; đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; thực hiện có hiệu quả công tác Đối ngoại Biên phòng, xử lý kịp thời các vụ việc xảy ra trên biên giới, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển…

Đối với nhiệm vụ trong thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị lực lượng Bộ đội Biên phòng nâng cao sẵn sàng chiến đấu, ứng phó khắc phục thiên tai, ngăn chặn hiệu quả các đối tượng xuất nhập cảnh trái phép, ngăn chặn dịch Covid-19; tuyên truyền không để ngư dân đánh bắt hải sản trái phép. Chăm lo Tết cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân biên giới; làm tốt công tác Đối ngoại Biên phòng để bảo vệ biên giới từ sớm, từ xa, không bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Bộ Quốc phòng, Bộ đội Biên phòng cần hiện đại hóa thiết bị bảo vệ biên giới, lắp đặt camera quan sát biên giới; các địa phương huy động nguồn lực kiên cố hóa các tổ, chốt trên biên giới.

Tin cùng chuyên mục