Hai Tổng thống Putin và Biden đã nói chuyện sau cánh cửa đóng kín trong hai giờ, khi kết thúc, họ ra thông cáo báo chí nêu rõ những gì đã thảo luận trong cuộc đàm phán, sau đó truyền thông Ukraine cho rằng Kiev chẳng còn gì.
Theo dự đoán, chủ đề chính của cuộc trò chuyện là Ukraine, thỏa thuận hòa bình Minsk, sự mở rộng của NATO và cái gọi là sự leo thang của Nga. Ngoài những gì được thông báo chính thức, kết quả không tuyên bố đã cho thấy chúng diễn ra theo cách hoàn toàn khác.
Tờ Strana cho rằng, ông Biden và Putin cuối cùng đã đồng ý về đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2. Mặc dù điều này không được phản ánh trong tuyên bố chung mà nó sẽ được đề cập trong các tài liệu khác.
Ngay sau cuộc hội đàm, một số khoản mục đã biến mất khỏi ngân sách quốc phòng của Mỹ, cung cấp cho việc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nord Stream 2, nhằm vào những người thân cận với ông Putin và khoản nợ quốc gia của Nga.
Theo tờ Strana, điều đau đớn nhất đối với Kiev là việc Mỹ từ chối các biện pháp trừng phạt đối với đường ống dẫn khí đốt. Họ lập luận rằng trên thực tế, Washington đã bật đèn xanh cho Nord Stream 2.
Kiev dự đoán rằng tất cả các thông tin với cáo buộc "xâm lược" của Nga chỉ là vỏ bọc cho việc kích hoạt đường ống dẫn khí đốt. Có ý kiến cho rằng Washington và Moskva đã diễn một vở kịch được dàn dựng tốt, khi kết thúc, những người tham gia có mọi thứ họ muốn.
Như vậy Tổng thống Joe Biden sẽ nhận được danh hiệu "người giữ hòa bình" ngăn chặn "cuộc xâm lược" vào Ukraine, trong khi ông Putin đã có thể khởi động Nord Stream 2, trong khi Kiev chẳng còn lại gì. Đây là kết quả chính của cuộc đàm phán, tờ Strana tóm tắt.
Trong diễn biến khác, Giáo sư Đại học Quan hệ Quốc tế Praha, nhà khoa học chính trị Oskar Kreichi khi nói về cáo buộc của Kiev đối với Moskva liên quan tới nguy cơ chiến tranh đã khẳng định không có bất kỳ cơ sở vững chắc nào.
Giáo sư Oskar Kreichi đã phát biểu ý kiến của mình đối trên tạp chí danh tiếng Parlamentní của Séc, cụ thể, ngày nay không có lý do gì để Nga tấn công Ukraine, vì Kiev đang ở trong tình hình kinh tế tồi tệ.
"Ukraine đang trên bờ vực suy sụp kinh tế, do vậy việc Nga tấn công nước này là hoàn toàn vô nghĩa và không cần thiết", giáo sư Oskar Kreichi khẳng định.
Mặc dù vậy, ông Kreichi chỉ ra rằng trong mọi trường hợp, phương Tây sẽ luôn đưa ra những tuyên bố bất lợi đối với Nga và bản thân Moskva cũng nhận thức rõ điều này.
Giáo sư người Séc lưu ý rằng có một mối nguy hiểm lớn hơn nhiều, liên quan đến thực tế là trong bối cảnh gia tăng các vấn đề nội bộ, Ukraine sẽ mở ra một cuộc chiến toàn diện ở khu vực phía Đông của mình, cụ thể là Donbass.
Ông Oscar Kreichi lưu ý rằng các đối tác phương Tây của Ukraine, bao gồm cả NATO đã thẳng thắn nói rõ rằng họ sẽ không đưa ra hành động quân sự vì Kiev.
Trên thực tế, đồng thời điều này cho Kiev thấy rõ rằng quân đội phương Tây sẽ không chiến đấu cho lực lượng vũ trang Ukraine nếu nước này tiến hành cuộc tấn công vào Donetsk và Lugansk.
Chuyên gia người Séc cũng lưu ý những cáo buộc liên tục chống lại Nga về việc nước này đang sử dụng đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 để gây áp lực lên châu Âu.
Ông Oscar Kreichi bình luận, điều này chỉ được giải thích bởi thực tế là các nước quá cảnh sợ mất nguồn thu từ việc vận chuyển khí đốt Nga, ví dụ như Ba Lan, quốc gia kiếm tiền tốt nhờ quá cảnh "năng lượng xanh" của Moskva, và nếu dừng lại, Warsaw sẽ phải mua khí đốt của Nga từ Đức.
Vị giáo sư chính trị cũng nhắc đến việc Tổng thống Ukraine Zelenskiy đề xuất tiến hành các cuộc đàm phán mới với Moskva mà không thực hiện nghĩa vụ được Kiev đảm nhận trước đó.