Bão tuyết hoành hành khắp châu Âu, Mỹ

ANTĐ - Trận bão tuyết lớn đã quét qua nhiều khu vực rộng lớn ở miền Trung nước Mỹ, khiến hàng loạt chuyến bay phải hủy bỏ và ảnh hưởng đến đời sống của người dân trong vùng. Đã có ít nhất 2 người chết trong hai vụ tai nạn giao thông riêng rẽ ở bang Kansas và Misouri do đường tuyết trơn trượt. 

Sân bay Frankfurt (Đức) phải đóng cửa

Theo Cơ quan Dự báo thời tiết quốc gia Mỹ, ở một số nơi, tuyết đã rơi dày hơn 100mm, nhiều khu vực rơi vào tình trạng mất điện. Dự báo, bão sẽ tiếp tục di chuyển sang phía đông, gây mưa tuyết lớn tại các bang như Indianapolis, Columbus, Ohio, Pittsburgh và có ảnh hưởng tới khu vực duyên hải New Jersey và New England.

Trong khi đó, nhiều nước ở châu Âu tiếp tục chìm trong bão tuyết khiến giao thông bị đình trệ.

Tại Đức, nhiều sân bay phải đóng cửa, các chuyến tàu qua đường hầm eo biển Anh cũng phải tạm ngừng. Tại Ukraine, tình trạng khẩn cấp đã được ban bố tại Thủ đô Kiev do tuyết rơi dày kéo dài. Nhà chức trách đã trích ngân sách dự phòng để huy động người dân dọn tuyết. Tuyết rơi dày cùng với gió mạnh ở Thủ đô Maxcơva của Nga, khiến cho các phương tiện giao thông đi lại khó khăn, mạng điện và thông tin liên lạc ở nhiều khu vực bị hư hỏng. Hiện thành phố Matxcơva đã huy động 15.000 phương tiện kỹ thuật chuyên dụng để dọn tuyết.