Báo Trung Quốc gọi việc Nhật đặt tên 158 đảo là "trò hề"

ANTĐ - Tờ Tân Hoa Xã của Trung Quốc hôm 2/8 cho rằng việc đặt tên 158 hòn đảo nhỏ của Nhật là một “trò hề” lố bịch, khó chấp nhận và không bao giờ làm thay đổi chủ quyền của Trung Quốc với các hòn đảo đang tranh chấp.

Tác giả bài viết trên Tân Hoa Xã nói rằng Nhật Bản là một quốc gia nước ngoài, không có quyền đặt tên các hòn đảo là một phần lãnh thổ của Trung Quốc từ thời cổ đại. Tất cả những hành động đơn phương đó đều là bất hợp pháp, đi ngược lại luật pháp quốc tế, và là một nỗ lực trắng trợn tuyên bố chủ quyền của chính phủ Nhật. Nó cũng là hành động khiêu khích làm tăng căng thẳng vốn có giữa Nhật và Trung Quốc.

Căng thẳng Trung - Nhật xoay quanh tranh chấp quần đảo Điếu Ngư/ Senkaku
trên biển Hoa Đông

Theo đó, trong tuyên bố đưa ra vài giờ sau động thái của Nhật Bản, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Tần Cương cho biết Trung Quốc kiên quyết phản đối hành động của Nhật Bản nhằm chối bỏ chủ quyền lãnh thổ của Bắc Kinh với quần đảo Điếu Ngư (Nhật Bản gọi là Senkaku), mà đã được Trung Quốc đặt tên trước đó.

"Biện pháp đơn phương của Nhật Bản là bất hợp pháp và không thể thay đổi được thực tế quần đảo Điếu Ngư là một phần của lãnh thổ Trung Quốc", phát ngôn viên nói.

Tân Hoa Xã cũng đưa ra các bằng chứng ghi chép lịch sử của Trung Quốc nhằm biện hộ cho lý lẽ. Nếu xét theo logic sau động thái của Nhật, ai đặt tên trước cho một địa điểm sẽ sở hữu nó, thì việc làm của Nhật chỉ củng cố thêm chủ quyền của Bắc Kinh vì Trung Quốc đã phát hiện và đặt tên cho Điếu Ngư (Senkaku) từ thế kỷ 14 và 15.

"Năm 1895, Nhật đã đánh cắp Điếu Ngư (Senkaku) từ Trung Quốc trong một cuộc chiến tranh và buộc triều đình nhà Thanh ký hiệp ước Shimonoseki nhường đảo Đài Loan và quần đảo Điếu Ngư cho Nhật. Việc đặt tên đảo của Nhật chỉ là một nỗ lực nhằm phá vỡ trật tự thế giới được thành lập theo luật pháp quốc tế, và là một minh chứng cho thái độ không tôn trọng của Tokyo đối với các vấn đề lịch sử", trích dẫn bài viết trên báo.

Mặt khác, Tân Hoa xã cũng đưa ra lời cáo buộc Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đang làm tăng căng thẳng trong quan hệ với Trung Quốc, các nước Châu Á, và làm mất ổn định chính trị trong khu vực khi không ngừng hành động khiêu khích để tiêu diệt các mối quan hệ song phương.

Trung Quốc và Nhật Bản đã rơi vào căng thẳng kể từ sau khi Nhật Bản tuyên bố sẽ cân nhắc khả năng quốc hữu hóa một vài đảo thuộc chuỗi Sensaku/Điếu Ngư năm 2012, nhằm tăng cường khả năng kiểm soát đối với các đảo này.