Báo Trung Quốc cáo buộc tàu chiến Mỹ đe dọa an ninh

ANTĐ - Truyền thông nhà nước Trung Quốc ngày 16-12 cáo buộc tàu chiến Mỹ gây ra mối đe dọa sau khi Washington nói rằng Bắc Kinh đã có hành động khiêu khích.

Máy bay cùng tàu khu trục Trung Quốc tham gia diễn tập tìm kiếm cứu nạn ngoài khơi Hawaii

Tờ Thời báo Hoàn cầu cho biết, tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường USS Cowpens của Mỹ đã “tới cửa ngõ Trung Quốc và gây ra mối đe dọa đối với an ninh quân đội Trung Quốc”.

“Nếu hải quân và không quân Mỹ luôn tiến gần cửa ngõ Trung Quốc, đối đầu nhất định xảy ra”, Thời báo Hoàn cầu cho biết, “Khi sức mạnh của Trung Quốc gia tăng, Mỹ nên học cách liên lạc và tôn trọng Trung Quốc nếu nước này không muốn va chạm trên biển hoặc trên không”.

Trước đó, Washington đã phát đi phản đối chính thức sau khi các quan chức quốc phòng Mỹ nói rằng, tàu hải quân Trung Quốc đã vượt qua ngay mũi tàu USS Cowpens và dừng lại khi hai tàu cách nhau chưa đầy 500m, buộc tàu USS Cowpens của Mỹ phải bẻ lái để tránh va chạm với tàu chiến Trung Quốc vào ngày 5-12 trên biển Đông.

Mỹ khẳng định tàu USS Cowpens đang ở trong vùng biển quốc tế và cho rằng hành động của tàu chiến Trung Quốc là khiêu khích.    

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Mỹ cùng đồng minh bày tỏ quan ngại trước việc Trung Quốc thiết lập Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) trên Biển Hoa Đông và điều tàu sân bay Liêu Ninh tới biển Đông.